Du khách hào hứng lội ruộng, xuống đồng cấy lúa cùng nông dân
VHO - Giữa không gian làng quê bình dị, nhiều du khách quốc tế hào hứng xắn quần, lội ruộng, cấy lúa, cùng người dân địa phương tham gia lễ hội xuống đồng- lễ hạ điền Hội An Đông 2026 với chủ đề “Truyền thống, phát triển- Thân thiện môi trường và định hướng du lịch xanh”.
F
Sáng ngày 4.1.2026, “Lễ hội xuống đồng Hội An Đông 2026” đã chính thức khai diễn tại làng rau khối phố An Mỹ, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động phong phú, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch năm 2026 của địa phương. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái – du lịch cộng đồng đặc trưng gắn với văn hóa bản địa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Không chỉ dành cho nông dân địa phương, lễ hội xuống đồng Hội An Đông năm 2026 đã mở rộng thành một không gian văn hoá mở với nhiều trải nghiệm đặc sắc cùng các hoạt động giao lưu phong phú giữa du khách và nông dân.

Tại lễ hội, những vị cao niên ở làng An Mỹ cùng nông dân Hội An Đông đã thực hiện các nghi thức truyền thống gắn bó với đời sống nông nghiệp bao đời nay như: Lễ cúng Thần Nông, Thần Hoàng nhằm bày tỏ sự thành kính, biết ơn trời đất, thiên nhiên đã ban tặng mùa vụ tốt tươi, mưa thuận, gió hòa.

Hoạt động cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể nghề truyền thống trồng lúa nước; động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống.

Sau nghi thức truyền thống, du khách cùng người dân hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm độc đáo, khám phá nghề trồng lúa nước truyền thống của bà con nông dân Hội An Đông, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn phường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết: "Ông cha ta từ ngàn xưa đã dạy "tấc đất, tấc vàng". Đối với cư dân nông nghiệp lúa nước, ruộng đồng không chỉ là tự liệu sản xuất, mà là "bát cơm", là sự sống, là cội nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Chính vì lẽ đó, lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội Khai hạ) là một sinh hoạt văn hóa dân gian có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng".

Năm 2025 đã khép lại với nhiều biến động, với những khó khăn, vất vả mà bà con nông dân đã phải gồng mình gánh chịu do thiên tai, bão lũ vào những ngày cuối tháng 10. Nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh kiên cường, chịu thương chịu khó của người nông dân Hội An Đông lại càng tỏa sáng rạng ngời.

Việc tổ chức lễ hội xuống đồng Hội An Đông năm 2026 hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nghê trồng lúa nước.
Về Hội An, tham gia lễ hội xuống đồng ngày đầu năm mới
Đồng thời, đây cũng là dịp tạo không khí phấn khởi, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bà con nông dân bước vào vụ sản xuất Đông Xuân 2025-2026.

“Lễ hội năm nay không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa - tinh thân, mà còn mang đậm tính thiết thực và nhân văn. Gắn liền với lễ hội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trao tận tay những hỗ trợ về vật tư, giống vốn nhằm chia sẻ gánh nặng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm qua. Chúng tôi muốn khẳng định rằng, chính quyền sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con trên từng luống cày, thửa ruộng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động để du khách trực tiếp trải nghiệm làm nhà nông. Thông qua đó, Hội An Đông mong muốn giới thiệu hình ảnh dung dị nhưng cao đẹp của nghề lúa nước truyền thống đến bạn bè trong nước và quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng một sản phẩm du lịch xanh, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững trên nền tảng giá trị văn hóa bản địa.




Du khách có thể lội xuống ruộng, cày đất, cấy lúa, tát nước, bắt cá ven bờ, hái rau và tự nhóm bếp rơm, nấu nồi cơm, luộc khoai, trải nghiệm sự mộc mạc, vui tươi của đời sống đồng quê cùng nông dân Hội An Đông.




Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hô hát bài chòi, các trò chơi dân gian, tạo điều kiện để người dân và du khách thưởng thức không gian văn hóa truyền thống, dạo chợ quê với các thức quà nông sản sạch, rau củ từ làng rau An Mỹ và các sản phẩm OCOP của địa phương.

RSS