Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “60 năm - Bản hùng ca Hàm Rồng”
VHO - Chào mừng kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4.4.1965 - 3,4.4.2025), tối 2.4, tại Quảng trường Hàm Rồng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “60 năm - Bản hùng ca Hàm Rồng”.

Hàm Rồng chiến thắng không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân Thanh Hóa, dân tộc Việt Nam mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ Việt Nam.
Trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm niềm tin, ý chí, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ quân, dân cả nước tiến lên đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Với chủ đề “60 năm - Bản hùng ca Hàm Rồng”, chương trình nghệ thuật với những giai điệu hào hùng đưa chúng ta trở về với Hàm Rồng một thời oanh liệt và một Thanh Hóa, Hàm Rồng đang từng ngày vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Hàm Rồng, sông Mã anh hùng... do các giảng viên, học sinh, sinh viên Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Vũ đoàn Sen Việt, nhóm Falames, nhóm sắc màu biểu diễn.
Mở đầu chương trình nghệ thuật là tiết mục đồng ca nam nữ “Đảng là cuộc sống của tôi” do Vũ đoàn Sen Việt và nhóm múa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu diễn.
Tiếp đó là các tiết mục “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Thanh Hóa anh hùng”, “Chào sông Mã anh hùng”, “Cây lúa Hàm Rồng”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Dưới lá cờ vinh quang”...

Khép lại chương trình nghệ thuật là tiết mục “Thành phố bên bờ sông Mã - Thênh thang đường mới” thể hiện khát vọng vươn lên viết tiếp trang sử mới mang tên “tương lai rạng rỡ” trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.
Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Qua đó “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp lòng tự hào, biết ơn đối với những giá trị lịch sử quý báu, giúp các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và tô thắm thêm truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của TP Thanh Hóa nói riêng, vùng đất xứ Thanh anh hùng nói chung.
Với âm mưu cắt đứt sự chi viện Bắc - Nam, từ năm 1964-1973, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trực tiếp chỉ đạo phương án đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện huyết mạch.
Trong 2 cuộc chiến tranh leo thang ra miền Bắc, Mỹ đã huy động 2.924 máy bay đánh phá 1.096 trận, ném 71.600 tấn bom với 11.526 quả, bắn 600 tên lửa, 2.840 quả rốc két, 2.178 quả đạn pháo kích, hàng trăm bom bi và thủy lôi…
Đặc biệt, trong trận đánh ngày 3 và 4.4.1965, quân dân Thanh Hóa trên mặt trận bảo vệ cầu Hàm Rồng đã bắn rơi 47 máy bay, bắt sống 2 tên giặc lái.
Riêng Hàm Rồng, trong 2 ngày đã bắn rơi 31 máy bay Mỹ, lập kỷ lục về thành tích tiêu diệt máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Tính chung cả 2 lần phá hoại miền Bắc, quân, dân "đất lửa" Hàm Rồng đã bắn hạ 117 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái, giữ vững cầu, lập nên một kỷ lục bảo vệ cầu chưa từng có trong lịch sử thế giới.
Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen: "Giỏi lắm! Nhân dân Hàm Rồng giỏi. Công nhân Hàm Rồng giỏi. Nông dân Hàm Rồng cũng giỏi. Cả bộ đội, dân quân Hàm Rồng đều giỏi. Cố gắng sản xuất và chiến đấu giỏi hơn nữa, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".