Quảng Bình:
Lan toả giá trị văn hoá dân gian truyền thống
VHO - Liên hoan các Câu lạc bộ Văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

Tối 27.5, tại Công viên Nhật Lệ (TP. Đồng Hới), Sở VHTTDL Quảng Bình tổ chức lễ bế mạc liên hoan các câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2025.
Sau 2 đêm tranh tài (26 và 27.5), với sự tham gia của 21 tiết mục đến từ 10 CLB trên địa bàn tỉnh, liên hoan đã tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, lan toả bức tranh văn hóa dân gian Quảng Bình đa dạng và đậm đà bản sắc.
Các CLB đã thể hiện rất rõ nét sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hình thức; sáng tạo trong cách thể hiện; từ lựa chọn làn điệu, biên đạo, phục trang đến cách trình diễn. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, truyền cảm hứng sâu sắc tới người xem.

Liên hoan không chỉ là dịp để các đơn vị biểu diễn, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa vùng miền, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên không chuyên, người yêu dân ca được giao lưu, học hỏi, trao truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào với di sản văn hóa truyền thống.
Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Bình cho biết: Quảng Bình là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi giao thoa giữa các vùng văn hóa đặc trưng của khu vực Bắc Trung Bộ và là mảnh đất lưu giữ nhiều loại hình diễn xướng độc đáo.
Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy, Hát ru Cảnh Dương, Tuồng bội Khương Hà, Hò thuốc Minh Hóa, Hát sắc bùa, Hát Kiều… đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những loại hình diễn xướng dân gian này đã hòa quyện, tạo nên bản sắc văn hóa đa sắc màu, thấm đẫm tâm hồn người dân Quảng Bình, phản ảnh sâu sắc đời sống tinh thần và tình yêu với quê hương, đất nước.
Theo ông Mai Xuân Thành, trong những năm qua, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có các loại hình diễn xướng dân gian.
Hệ thống các CLB văn hóa dân gian ngày càng được mở rộng và hoạt động hiệu quả. Các nghệ nhân, những “báu vật nhân văn sống" đã và đang thực hành, bảo tồn và truyền ngọn lửa đam mê, sáng tạo cho thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ cội nguồn văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện địa.