Khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
VHO - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (13.8.1926 - 13.8.2026) và 66 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2026), sáng 4.8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”.
Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam và Cuba.
Hoạt động cũng góp phần lan tỏa giá trị của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Bản sắc lịch sử, văn hóa luôn là nhịp cầu bền vững đưa các quốc gia, dân tộc trên thế giới xích lại gần nhau. Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại văn hóa trong việc củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết anh em thủy chung, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba.
Đây là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử ngoại giao hiện đại, hai dân tộc tuy xa cách nửa vòng Trái đất nhưng gặp gỡ nhau trong lý tưởng về độc lập, tự do của đất nước, hạnh phúc của nhân dân”.
Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu trong chuỗi hoạt động truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lý tưởng, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại cùng nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định di sản của hai vị Lãnh tụ chính là động lực tinh thần quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia Việt Nam, Cuba.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Những nét tương đồng trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng đã tạo nền tảng vững chắc cho nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam - Cuba.
Nhìn về tương lai, với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt 66 năm đã qua, hai nước tiếp tục đồng hành, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, cùng nhau viết tiếp những chương mới về tình đoàn kết hữu nghị và sự tin cậy, thủy chung giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa anh em”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cho biết: “Trải qua những đổi thay về bối cảnh quốc tế, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro vẫn soi sáng con đường đi lên của hai đất nước.
Việt Nam - Cuba tuy cách xa về địa lý nhưng luôn gần gũi ở trong lòng và mối quan hệ đoàn kết anh em thủy chung, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, phát triển”.
Ông Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh: “Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Tư lệnh Fidel Castro sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm vun đắp tương lai”.

Chuỗi hoạt động chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt" gồm bốn nội dung chính:
Không gian trưng bày tư liệu ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị"
Không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước 100 ảnh tư liệu quý khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến của hai lãnh tụ; tái hiện chặng đường lịch sử sắt son của hai dân tộc; đồng thời khẳng định các thành tựu hợp tác giữa hai nước.
Trưng bày gồm bốn phần: Chung một lý tưởng cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh Fidel Castro: Son sắt tình hữu nghị; Phát huy di sản Hồ Chí Minh - Fidel Castro; Khu Di tích Phủ Chủ tịch - nơi hội tụ, lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trưng bày tư liệu ảnh là thông điệp sâu sắc khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của di sản Hồ Chí Minh - Fidel Castro; bồi đắp và truyền lửa tinh thần đoàn kết quốc tế cho thế hệ mai sau; cùng hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Không gian trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba"
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Cuba năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới đất nước Cuba.
Thông qua các bức thư, điện mừng, điện cảm ơn cùng những cuộc gặp gỡ với các đồng chí lãnh đạo, nhà ngoại giao, nhà báo, đoàn làm phim và các đoàn đại biểu Cuba sang thăm Việt Nam, Người không chỉ bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với nhân dân Cuba mà còn khẳng định sự đoàn kết giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội.
Tình cảm ấy được vun đắp bằng những hành động cụ thể và những kỷ vật đầy ý nghĩa như: chiếc bàn tròn do Tổng tư lệnh Fidel Castro tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964; khay đá hình thuyền Grama do Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado gửi tặng Người năm 1967; chiếc khay đựng ghim bằng đồng của nữ nhà báo Cuba Marta Rojas tặng năm 1969 hay cuốn Tạp chí Cuba với lời đề tặng nhân dân Việt Nam anh hùng... Tất cả đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng gìn giữ và đặt tại nơi ở và làm việc của Người trong Khu Phủ Chủ tịch.

Những hiện vật bình dị ấy là vật chứng minh chứng cho tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.
Các tư liệu, hiện vật trưng bày góp phần làm sáng tỏ tình cảm đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đất nước Cuba, đồng thời khẳng định nền tảng lịch sử bền chặt của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế, tiếp tục vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc trong thời đại mới.
Lễ tiếp nhận tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận 2 bộ phim và ảnh tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng. Đây là sự kiện góp phần làm phong phú thêm kho tàng tài liệu lưu trữ về tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Khối ảnh tư liệu tiếp nhận gồm: Ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba; Ảnh tư liệu về Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro; Ảnh tư liệu về 3 lần Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro thăm Việt Nam (1973, 1995, 2003).

Việc tiếp nhận khối tài liệu này không chỉ bổ sung nguồn tư liệu gốc quý báu cho Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong công tác sưu tầm, nghiên cứu mà còn thể hiện tình cảm tin cậy, sự hợp tác chặt chẽ giữa Đại sứ quán Cuba và Khu Di tích Phủ Chủ tịch trong việc gìn giữ và lan tỏa di sản của hai Lãnh tụ.
Giới thiệu các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro
Nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Fidel Castro và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba được lựa chọn giới thiệu với đông đảo công chúng. Các cuốn sách, công trình nghiên cứu và tư liệu này đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và những cống hiến to lớn của hai vị lãnh tụ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Các ấn phẩm đồng thời làm nổi bật vai trò đặt nền móng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam và Cuba.
Qua những trang sách, hình ảnh và tư liệu lịch sử, công chúng có dịp nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự tương đồng về lý tưởng cách mạng, khát vọng độc lập, tự do và tinh thần quốc tế trong sáng mà hai vị lãnh tụ đã cùng vun đắp, tạo nên nền tảng bền chặt cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt" có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình đoàn kết quốc tế, tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Thông qua các hoạt động, chuỗi sự kiện góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại và sức sống bền vững của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba; bồi đắp nhận thức, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Đồng thời, chuỗi hoạt động tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Cuba trong việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác toàn diện, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

RSS