Khai mạc Ngày hội “Tinh hoa võ Việt” lần thứ I
VHO - Tối ngày 21.3, tại quảng trường Ngọ Môn, Ban Tổ chức Festival Huế 2025 phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2025, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025 và chào mừng kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26.3.1975 - 26.3.2025).
Chương trình khai mạc Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I có chủ đề “Hào khí non sông”, với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Mở đầu là màn Trống hội non thiêng và ca khúc Máu đỏ da vàng do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế trình diễn.
Các tiết mục tại đêm khai mạc tập trung tái hiện lịch sử võ học Việt Nam qua các đồng diễn võ thuật của các môn phái: Võ kinh Vạn An, Vovinam, Teakwonde, Karatedo... làm nổi bật chủ đề “Hào khí non sông”.

Cùng với đó, tiết mục trình diễn Hiphop Võ nhạc Huế là cầu nối gắn kết giữa truyền thống và hiện đại; màn bắn hỏa lệnh và hỏa thuật mãn nhãn đã tạo ấn tượng cho cộng đồng và du khách.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: Ngày hội “Tinh hoa võ Việt” nhằm tôn vinh nền võ thuật truyền thống phong phú, giàu bản sắc được truyền bá rộng rãi và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng quốc tế; đồng thời, khẳng định sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Với sự tham gia của 18 hệ phái võ trong nước, Ngày hội không chỉ là sự kiện văn hóa thể thao đơn thuần mà còn là diễn đàn để các môn phái giao lưu, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và những giá trị tinh thần mà võ thuật đã khẳng định trong thời gian qua.

Ngày hội “Tinh hoa võ Việt” lần thứ I - Huế 2025 với chuỗi các hoạt động đặc sắc, như: lễ cáo yết và dâng hương tại Thế Miếu -Đại Nội Huế; lễ rước trên sông Hương; lễ tế tại di tích Võ Miếu; chương trình đồng diễn võ thuật tại quảng trường Ngọ Môn; hội thảo, diễn đàn giao lưu Tinh hoa võ Việt tại nhà hát Duyệt Thị Đường...
Thông qua Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần làm “sống lại” các di tích võ học ở Huế như Võ Miếu, Xiển Võ Từ…, đưa Huế trở thành điểm đến của cộng đồng võ thuật.