Khai hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng và đón nhận Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà
VHO - Tối 11.5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, UBND thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 và đón nhận Bằng ghi danh Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.
Cùng dự có Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh bạn; các vị khách quốc tế cùng gần 20.000 người dân và du khách.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và các sự kiện lớn trong năm 2024 của đất nước và thành phố cảng.
Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức nhân dịp TP. Hải Phòng đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà, là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa đến du khách trong và ngoài nước về quần đảo Cát Bà – kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn.

Lần thứ 11 tổ chức, chương trình khai mạc diễn ra tại địa điểm mới - quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính Bắc sông Cấm - với sức chứa lên tới 18.000 người.
Trước giờ khai diễn, người dân Hải Phòng và đông đảo khách du lịch đã đổ về quảng trường. Lưu lượng người quá lớn đã gây ra tình trạng tắc cục bộ một số nơi.
Tuy nhiên, chương trình vẫn diễn ra đúng giờ, đem đến cho người xem màn trình diễn rực rỡ, ấn tượng, hoành tráng nhất từ trước đến nay.
Điểm nhấn đầu tiên là sân khấu được thiết kế từ cảm hứng hình tượng bông hoa phượng bừng nở. Các cánh phượng được uốn tạo hình vươn lên, khớp với các tòa nhà công trình hiện đại của Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng.
Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” có thời lượng 80 phút.
Mở đầu chương trình là liên khúc Ngẫu hứng miền cửa biển và Tráng ca miền cửa biển.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: “Nhìn lại lịch sử, Hải Phòng là nơi “đầu sóng ngọn gió” để bảo vệ Tổ quốc; thành phố Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống “Trung dũng - quyết thắng”.
Từ những năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Hải Phòng rất chú trọng xây dựng các công trình văn hóa, các cơ sở tâm linh, tín ngưỡng có giá trị văn hóa cho muôn đời sau”.

Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo thành phố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker trao Bằng ghi danh Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) – Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh - thành phố đầu tiên ở Việt Nam cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng ghi danh cho lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.
Đây là thành quả của hơn 12 năm nỗ lực chuẩn bị hồ sơ đệ trình cũng như vận động, bảo vệ, gìn giữ của Bộ VHTTDL, các cấp, các ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.
Phát biểu chúc mừng, ông Jonathan Baker ghi nhận: "Trong suốt thập kỷ vừa qua, bộ Hồ sơ đề cử đã không ngừng được hoàn thiện để gửi tới UNESCO cùng các Cơ quan Tư vấn chuyên môn; chứng minh được các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần đảo Cát Bà.
Khi đến thăm khu di sản này, chúng ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan núi đá vôi đặc sắc (theo tiêu chi 7) và các giá trị địa chất độc đáo đặc trưng cho các kiểu núi đá vôi Phong Lĩnh (hình tháp) và Phong Tùng (hình chóp) điển hình trên toàn thế giới; bổ sung hoàn hảo các giá trị đã được chứng minh cho khu vực Vịnh Hạ Long".
Vinh dự này là cơ hội thiết lập một thương hiệu du lịch quốc tế, cũng đặt ra trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy tốt giá trị Di sản thiên nhiên thế giới.
Sau phần trao Bằng ghi danh là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1 với tên gọi “Khúc nguyệt cầm của biển”, hình tượng chủ đạo là ánh trăng huyền thoại. Dưới ánh trăng, những truyền thuyết, huyền tích của lịch sử thành phố Hải Phòng sẽ được tái hiện.
Chương 2 với tên gọi “Hải Phòng-Rạng rỡ tháng Năm” lấy hình tượng chủ đạo trong dàn dựng sân khấu là ngọn hải đăng với nhiều ý nghĩa về lịch sử và thời đại.
Chương 3 với tên gọi “Hải Phòng-Bừng sáng miền di sản”, hình tượng chủ đạo là mặt trời khát vọng thể hiện cho những khát vọng mãnh liệt của thành phố trước bình minh mang vận hội, thời cơ mới mở ra một cánh cửa bước vào tương lai đầy hứa hẹn cho thành phố Cảng.

Chương trình nghệ thuật đêm hội được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, di sản văn hoá, hình ảnh, con người Hải Phòng bằng thực cảnh, kết hợp cùng công nghệ AR (Augmented Reality-thực tế ảo).
Đan xen và kết thúc các phần và cả chương trình là những màn bắn pháo hoa rực rỡ và ấn tượng từ tầm thấp đến tầm cao, mang đến sự kích thích thị giác cho người xem.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình:






