Hội An và Luang Prabang hợp tác văn hoá, du lịch

KHÁNH CHI

VHO - Hai thành phố thống nhất hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, trùng tu, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Đặc biệt, hai địa phương sẽ hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực du lịch, tổ chức các tour du lịch kết nối giữa hai di sản văn hoá thế giới.

Ngày 17.10, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đã diễn ra lễ ký kết kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa đại diện lãnh đạo hai thành phố Hội An ( Việt Nam) và Luang Prabang (Lào).

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An và ông Viengthong Hatsachanh - Chủ tịch TP Luang Prabang đã ký kết biên bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và ông Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Vongsavanh Thepphachanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Luangprabang; cùng các đại biểu hai nước.

Hội An và Luang Prabang hợp tác văn hoá, du lịch - ảnh 1
Đại biểu hai nước chứng kiến lễ ký kết

Hội An là vùng đất mang những giá trị lịch sử đặc trưng, là nơi thể hiện sự giao thoa văn hóa đa dạng, đặc biệt trong thời kỳ Hội An là thương cảng quốc tế. Với sức mạnh nội tại trong giao lưu và tiếp biến văn hóa quốc tế sâu rộng từ thế kỷ XVI, đến nay, Hội An đang được định hướng để phát triển trở thành một thành phố đối ngoại quan trọng của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Tháng 9. 2024, Phó Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Phó Chủ tịch Quốc Hội nước CHDCND Lào Sommad Pholsena nhân chuyến thăm đến Hội An.

Với những nét tương đồng về văn hoá, kiến trúc, cả 2 thành phố đều có khu đô thị cổ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới (DSVHTG), và cũng là một trong những điểm du lịch hàng đầu trên thế giới. Chính vì vậy, hai vị lãnh đạo đã đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Hội An, Việt Nam với thành phố Luang Prabang, Lào. 

Thực hiện chủ trương của Quốc hội hai nước, nhận thấy nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là tính cách “thuần hậu nghĩa tình” của người dân hai địa phương; thành phố Hội An và Luang Prabang đã đi đến thảo luận và thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố.

Hội An và Luang Prabang hợp tác văn hoá, du lịch - ảnh 2
Đại diện lãnh đạo TP Hội An và Luang Prabang cùng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Theo đó, hai thành phố thống nhất hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực có thế mạnh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, trùng tu, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản.

Chia sẻ các biện pháp, phương pháp để đảm bảo khai thác các giá trị di sản nhằm phục vụ du lịch một cách bền vững, hiệu quả và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân; tổ chức các khoá học tập, trao đổi kinh nghiệm ngắn hạn cho cán bộ làm công tác quản lý văn hoá, quản lý di sản của mỗi bên.

Đặc biệt, hai địa phương sẽ hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực du lịch, tổ chức các tour du lịch kết nối giữa hai di sản văn hoá thế giới; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, quản lý du lịch của mỗi bên. 

Đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, xúc tiến du lịch tại mỗi địa phương hoặc cùng phối hợp tổ chức xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài để quảng bá hình ảnh, giá trị của DSVHTG - Đô thị cổ Hội An và DSVHTG - Cố đô Luang Prabang để kết nối và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với mỗi địa phương.

Hội An và Luang Prabang hợp tác văn hoá, du lịch - ảnh 3
Cả hai thành phố đều có khu đô thị cổ được UNESCO công nhận là DSVHTG, có những nét tương đồng về văn hoá, kiến trúc

Có thể nói, sự hợp tác giữa Hội An với Luang Prabang sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thời gian qua, TP Hội An đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương trong nước và nhiều thành phố ở nước ngoài như  Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Hungary, Úc, Trung Quốc,..và nay chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Luang Prabang.

Việc mở rộng kết nối với các thành phố trên thế giới ngày càng khẳng định vai trò của Hội An trong hợp tác, giao lưu quốc tế; đồng thời, là cơ hội để thành phố tranh thủ các nguồn lực ngoại tại nhằm bổ sung, củng cố thêm tiềm lực vốn có để từng bước đưa Hội An ngày càng phát triển hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc