Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng bỏ hoang, gây lãng phí: Cử tri kiến nghị thu hồi

Đồi Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) là thắng cảnh nổi tiếng, được UBND tỉnh Bình Định giới thiệu địa điểm cho Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn đầu tư xây dựng từ năm 2004 , nhưng đến nay doanh nghiệp ít đầu tư xây dựng, cải tạo mà bỏ hoang, gây lãng phí đất của địa phương. Bởi vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét thu hồi dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng.

Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng bỏ hoang, gây lãng phí: Cử tri kiến nghị thu hồi - Anh 1

Dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng đang bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất của địa phương

Đồi Ghềnh Ráng thuộc núi Xuân Vân, là thắng cảnh nổi tiếng, nằm sát trung tâm TP Quy Nhơn. Nơi đây có quần thể những bãi đá cổ như bãi Trứng, bãi Tiên Sa, mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử ở đồi Thi Nhân... được nhiều du khách biết đến. Ghềnh Ráng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia vào tháng 11.1991. Tuy nhiên, dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng nhiều năm không có chủ đầu tư xây dựng, cải tạo mà bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất của địa phương. Vấn đề này gây bức xúc cho người dân, cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Theo đó, Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng có diện tích 168 ha, được UBND tỉnh này giới thiệu địa điểm cho Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn ngày 7.4.2004. Sau đó, Công ty này được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất để xây dựng Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) vào tháng 12.2004. Diện tích cho thuê 146.506 m2, hình thức là trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn 30 năm (kể từ ngày 15.12.2004). Sau khi thuê đất, nhà đầu tư chỉ xây dựng một số hạng mục như nhà hàng, đường đi, hạ tầng chung... để khai thác du lịch.

Theo ông Thanh, tỉnh có các văn bản đôn đốc tiến độ thực hiện dự án nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án. UBND tỉnh cũng đã ra văn bản giao Sở TN&MT phối hợp các sở, ngành liên quan nhiều lần làm việc với Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn về việc triển khai dự án, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đến ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở KH-ĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1. “Riêng giai đoạn 2 của dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng (có diện tích 1.534.334 m2), nhà đầu tư cũng không triển khai. Tháng 10.2012, UBND tỉnh Bình Định có văn bản về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 2. Đến tháng 9.2014, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thành Châu triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 2). Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thành Châu chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chưa được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất”, ông Thanh cho hay. Ông Thanh còn cho biết, tháng 11.2020, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở KH&ĐT đưa dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, liên quan đến tình trạng chặt phá cây rừng trong thắng cảnh Ghềnh Ráng tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản số 6388/UBND-TH gửi các Sở TN&MT, NN&PTNT, VHTT và UBND TP Quy Nhơn; đồng thời truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vụ việc do báo chí phản ánh.

Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng bỏ hoang, gây lãng phí: Cử tri kiến nghị thu hồi - Anh 2

Danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng nổi tiếng là nhờ có quần thể những bãi đá cổ như bãi Trứng, bãi Tiên Sa, mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử ở đồi Thi Nhân...

Cũng trong văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở VHTT tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VHTTDL xem xét cho chủ trương rà soát, điều chỉnh khu vực bảo vệ và tiến hành cắm mốc giới thắng cảnh Ghềnh Ráng để thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với di tích danh thắng. Đồng thời chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Trong khi đó, Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Định cho biết: Năm 2021, Toà án nhân dân tỉnh Bình Định có thông báo số 04/2021/TBTL-HC về việc thông báo thụ lý vụ án hành chính “Khiếu kiện các Quyết định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh” do Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn khởi kiện, liên quan đến dự án Khu du lịch Đồi Ghềnh Ráng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã có văn bản số 403/STNMT-TTRA ngày 2.3.2021 gửi Sở KH&ĐT về việc nêu ý kiến yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tham gia tố tụng trong vụ án nêu trên.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc