Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026”

AN AN, ảnh: NGUYỄN DUNG

VHO - Tối 27.3, tại Quảng trường 3.2 (phường Bắc Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; đồng thời khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham dự buổi lễ ccó Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, đại diện UNESCO, đại sứ quán một số nước; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 1
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, vùng đất Kinh Bắc kết tinh chiều sâu lịch sử, văn hiến, sở hữu kho tàng di sản phong phú.

Nếu dân ca Quan họ là biểu tượng tâm hồn người Kinh Bắc, thì tranh dân gian Đông Hồ là kết tinh trí tuệ và tư duy thẩm mỹ thuần Việt. Việc UNESCO ghi danh không chỉ khẳng định giá trị độc đáo của di sản mà còn ghi nhận nỗ lực gìn giữ của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng làng nghề, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong bảo vệ và phát huy di sản trước thách thức hiện nay.

Cùng với đó, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, trong đó Bắc Ninh có hai điểm tiêu biểu là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà.

Đây là những trung tâm tôn giáo, văn hóa gắn với Thiền phái Trúc Lâm thời Trần, mang đậm bản sắc dân tộc. Việc vinh danh mở ra cơ hội bảo tồn, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc một cách bền vững.

Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động bảo vệ di sản, tỉnh Bắc Ninh xác định, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng thực hành nghề và nghệ nhân.

Tỉnh đẩy mạnh đào tạo, trao truyền nghề; đưa giáo dục di sản vào trường học một cách bài bản; thực hiện kiểm kê, số hóa và nghiên cứu di sản một cách hệ thống, khoa học.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường quảng bá, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị di sản; đa dạng hóa sản phẩm gắn với mở rộng thị trường, phấn đấu đưa di sản vào Danh sách đại diện của nhân loại.

Tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng để quản lý thống nhất, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực, hài hòa giữa bảo tồn lâu dài và phát triển du lịch bền vững đối với Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 3
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời khẳng định việc ghi danh thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo tồn, phục hồi di sản trong đời sống đương đại.

Liên hợp quốc và UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này.

Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 4
Chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng”
Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 5

Trong khuôn khổ chương trình, Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” chính thức khai mạc với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng” gồm ba chương, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc, tôn vinh quan họ, làng nghề, tranh Đông Hồ và khát vọng phát triển trong thời đại mới, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân.

Đón bằng UNESCO cho tranh Đông Hồ, Bắc Ninh khai hội “Về miền di sản 2026” - ảnh 6
Người dân Bắc Ninh hào hứng thưởng thức chương trình

Kết thúc buổi lễ là màn trình diễn drone light show kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tái hiện hành trình từ cội nguồn văn hiến đến tương lai phát triển của Bắc Ninh, tạo ấn tượng mạnh mẽ với người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Festival “Về miền di sản 2026”, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức gồm: Trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (ngày 28.3); không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể các vùng miền” (ngày 27-31.3) tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh; chuỗi hoạt động hành hương về chốn Tổ Vĩnh Nghiêm tại khu di tích chùa Vĩnh Nghiêm; Triển lãm tranh dân gian Việt Nam và tôn vinh tranh Đông Hồ (diễn ra từ ngày 26 đến 30.3) tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành).

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa phong phú như: Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Xuân Bính Ngọ 2026; trưng bày chuyên đề giới thiệu di sản thế giới “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; trưng bày sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Ninh; trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh”; các hoạt động trải nghiệm “Du xuân miền Quan họ năm 2026”; trưng bày sách báo, tư liệu lịch sử về quá trình hình thành và phát triển tỉnh Bắc Ninh...