Đề án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế: Nhiều hộ dân tự nguyện trả lại mặt bằng cho di tích
VHO- Hơn 50 hộ dân ở khu vực Thượng Thành đã “tiên phong” tháo dỡ nhà cửa để đến nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới sau mấy chục năm sống trên đất di tích. “Cuộc di dân lịch sử” của Thừa Thiên Huế bắt đầu, để trả lại không gian cho khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng các ban ngành đi kiểm tra công tác tháo dỡ nhà cửa, trả lại mặt bằng cho di tích
Những ngày này, dọc con đường Ông Ích Khiêm đông đúc xe vận tải, xe chuyển hàng hóa hơn khi người dân sinh sống ở khu vực Thượng Thành (Kinh thành Huế) liên tục tháo dỡ nhà cửa.
Bà Hà Thị Nở (62 tuổi) tần ngần trước căn nhà cấp 4 vừa được “hạ giải”. Với bà, suốt gần 40 năm gắn bó cùng mảnh đất này, con cái trưởng thành rồi sinh con đẻ cái nơi đây nên đầy ắp kỷ niệm. Nhưng ngôi nhà chật chội, xuống cấp mà cũng không dám sửa chữa vì đất của di tích nên bà xót cho tương lai của con cái. Mong chờ được chuyến đến nơi ở mới đã rất lâu, nhưng bây giờ bà mới thực sự “chia tay” với Thượng Thành. Bà Nở đang lựa từng tấm tôn để có thể tái sử dụng khi đến nơi ở mới.
Xung quanh đó, nhiều gia đình cũng khăn gói đồ đạc, tháo dỡ nhà để bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan chức năng. Từ nay, khu “ổ chuột” mà người ta vẫn thường nhắc đến ở nội thành sẽ bị xóa sổ.
Theo UBND TP Huế, tính đến nay đã có hơn 50 gia đình tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, phần lớn là các hộ dân thuộc phường Thuận Lộc và Thuận Thành. Chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên cùng hỗ trợ, giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt. Những hộ dân “tiên phong” bàn giao mặt bằng sớm so với thời gian mà UBND TP Huế đưa ra, cũng sẽ được thưởng theo quy định, với 3 mốc: mốc đầu tiên được thưởng 10,5 triệu đồng/hộ; mốc tiếp theo được thưởng 6,5 triệu đồng/hộ và mốc thứ 3 được thưởng 4 triệu đồng/hộ.
Trong đợt di dời giai đoạn 1 của đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, có gần 500 hộ sẽ đến nơi ở mới tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ (TP Huế). Công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư đợt 1 cho các hộ nằm trong diện di dời đã cơ bản hoàn thành, với kinh phí 118 tỉ đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến cuối năm 2020, sẽ đầu tư hạ hầng hoàn thiện cho 2.200-2.500 lô đất tái định cư, phục vụ cho công tác di dời của những hộ dân đang còn sinh sống ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu và các điểm di tích quan trọng.

Nhiều hộ dân ở khu vực Thượng Thành (khu vực 1 Kinh thành Huế) đã tự nguyện tháo dỡ nhà, trả lại mặt bằng cho di tích
Trong ngày 22.2, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến khu tái định cư Bắc Hương Sơ để cùng “chung vui” khởi công nhà mới với những người nghèo trong đợt di dời đầu tiên này. Đây là 25 hộ nghèo của 4 phường nội thành, gồm: Thuận Thành, Thuận Lộc, Tây Lộc và Thuận Hòa. Cùng với số tiền bồi thường, hỗ trợ theo chính sách thì UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân tài trợ để các hộ nghèo có được ngôi nhà an cư. Theo đó, 25 hộ nghèo này được hỗ trợ nhà ở theo hình thức “chìa khóa trao tay”, được Nhà nước xây dựng nhà theo kiểu mẫu với diện tích hơn 61 m2 (gồm nhà 1 tầng và 1 gác lửng), với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/ nhà.
Tại buổi lễ khởi công, ông Phan Ngọc Thọ đề nghị UBND TP Huế cùng đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và giao nhà cho bà con trong vòng 3 tháng. Việc thi công cũng phải đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát của các hộ dân được hỗ trợ nhà ở.
“Trong số 25 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở đợt này, có những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND TP Huế cần rà soát và có những chính sách đặc biệt cho các hộ đặc biệt khó khăn. Cần huy động từ các nguồn để hỗ trợ thêm cho bà con trong thời gian chờ đợi về nhà mới cũng như sau khi bàn giao nhà”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.
SƠN THÙY

RSS