TP.HCM:

Đặc sắc không gian “Miền di sản” tại Công viên Bến Bạch Đằng

THÙY TRANG

VHO - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024, không gian văn hóa, văn nghệ “Miền di sản” do Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức là điểm hẹn lý tưởng dành cho khán giả mộ điệu và những người yêu thích văn hóa dân gian dân tộc.

Đặc sắc không gian “Miền di sản” tại Công viên Bến Bạch Đằng - ảnh 1
Các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn phục vụ khán giả tại chương trình

Theo BTC, không gian văn hóa, văn nghệ “Miền di sản” tổ chức các chương trình biểu diễn và giao lưu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh cũng như các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc như: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Hát Xẩm; Hát Chầu văn; Múa Bóng rỗi Nam Bộ, Quan họ Bắc Ninh, Ca Huế, Dân ca 3 miền, Múa dân gian các dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer…

Các chương trình biểu diễn từ 18-21h các ngày 31.5, 1.6, 7.6 và 8.6.2024 tại Công viên Bến Bạch Đằng.

Với Đờn ca tài tử Nam Bộ, chương trình tập trung khai thác các giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật - Di sản văn hóa phi vật thể duy nhất ở Nam Bộ được UNESCO ghi danh.

Theo đó, trong mỗi chương trình, các nghệ sĩ, nghệ nhân, tài tử sẽ trình diễn các thể loại hơi điệu tươi vui trong âm nhạc tài tử, cụ thể như: Bài bản vắn (truyền thống): Kim tiền bản, Kim tiền huế, Bình bán vắn, Lưu thủy đoản, Khốc hoàng thiên, Sương chiều - Tú Anh, Phong Ba Đình…; hệ thống 20 bài bản Tổ với điệu thức Bắc, điệu thức Nam, điệu thức Hạ, điệu thức Oán.

Ngoài ra, còn thể hiện một số làn điệu thuộc Bộ Bát ngự: Đường thái tôn, Vọng phu, Chiêu quân, Ái tử kê, Bát man tấn cống; Tương tư, Duyên kỳ ngộ, Quả phụ hàm oan… Đặc biệt là làn điệu vọng cổ với các loại nhịp đôi, nhịp tư, nhịp tám, nhịp 16, nhịp 32, “Tân cổ giao duyên” và trích đoạn Cải lương.

Bên cạnh Đờn ca tài tử Nam Bộ, Trung tâm Văn hóa TP.HCM còn biên tập, chọn lọc các tiết mục tiêu biểu của các di sản văn hóa phi vật thể khác như: Chầu Văn, Dân ca Ví dặm, Dân ca Quan họ…. nhằm minh chứng TP.HCM là trung tâm văn hóa - kinh tế bậc nhất của đất nước và là nơi nuôi dưỡng nhiều loại hình dân gian - dân tộc vô cùng độc đáo và quý báu, góp phần tạo cho diện mạo văn hóa Thành phố đa dạng sắc màu.

“Miền di sản” có sự tham gia của những nghệ nhân, nghệ sĩ đang hoạt động tại CLB Đờn ca tài tử của Trung tâm Văn hóa TP.HCM; những nghệ sĩ trẻ đạt thành tích cao trong các cuộc Liên hoan, Hội thi, như: NSƯT Huỳnh Khải, NNND Thanh Tuyết, NNƯT Ngọc Đặng, NNƯT Cẩm Thủy, NNƯT Trần Văn Sơn, NNƯT Phan Minh Đức, NS Thảo Vy, NS Trà Thanh Nhàn, NNƯT Phương Hậu…; cùng các Ban nhạc Cội Xưa, Vũ đoàn Sen Trắng, Vũ đoàn Duyên Việt, CLB Dân ca Mười Nhớ, CLB Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh phía Nam, Nhóm Gió Mới...

Hoạt động trải nghiệm Trò chơi dân gian truyền thống cũng là điểm nhấn của chương trình. BTC mô phỏng, tái hiện một số hình thức sinh hoạt động đồng qua các trò chơi dân gian truyền thống đặc trưng vùng miền: Nhảy múa sạp, Bịt mắt đập bong bóng và đập chiêng, đi qua cầu khỉ câu cá và hái trái cây, trang trí heo đất, ô ăn quan, tạo hình nghệ thuật bằng lá dừa.

Ngoài ra còn có không gian trưng bày Diều nghệ thuật được thiết kế hình thức dân gian, bắt mắt, ấn tượng. Khu vực trưng bày các con Diều nghệ thuật có Diều bản đồ Tổ quốc, Diều Lá cờ Tổ quốc, Diều con Rồng, Diều sáo, Diều lồng đèn…. Đồng thời, các nghệ nhân giới thiệu và hướng dẫn du khách thực hành trải nghiệm làm diều tại chỗ, tác phẩm diều được tặng du khách.

Tham gia hoạt động này là NNND Thanh Vân và các thành viên CLB Diều Phượng Hoàng của Trung tâm Văn hóa TP.HCM; cùng các nghệ nhân trong lĩnh vực trò chơi dân gian của Thành phố.