Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: “Nếu không quan tâm phát triển văn hóa thì liệu có kiến tạo được sự bền vững?”
VHO- Hôm qua 22.12, Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã được Bộ VHTTDL tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL, kết hợp trực tuyến với 65 điểm cầu khắp cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị.
Lần đầu tiên Hội nghị Tổng kết Bộ VHTTDL có sự tham dự đồng thời của nhiều “tư lệnh ngành”: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ TT &TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, LĐLĐ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL…
Hội nghị tổng kết tại điểm cầu của Bộ VHTTDL
“Cỗ xe tam mã” về đích với nhiều điểm sáng
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, “cỗ xe tam mã” của ngành VHTTDL đã “về đích”, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là cụ thể hóa 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
Bộ trưởng điểm lại 5 điểm sáng trong năm qua. Thứ nhất, toàn ngành đã thay đổi cơ bản tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa; chủ động rà soát, phát hiện các điểm “nghẽn” về thể chế, chính sách để kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ. Chỉ trong một năm, Quốc hội đã thông qua 2 Luật, 6 Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực của ngành. “Tại hội thảo văn hóa 2022 về Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, Bộ VHTTDL đã nhận được sự ủng hộ cao với đề xuất xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa. Đây là bước đi quan trọng, có tính chất then chốt cho phát triển văn hóa trong những năm tiếp theo”, Bộ trưởng khẳng định. Thứ hai, đã tập trung xây dựng văn hóa một cách thực chất khi chọn xây dựng môi trường văn hóa cơ sở làm chủ đề công tác năm. Với cách làm quyết liệt, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An…, qua đó đã lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực. Thứ ba, toàn ngành đã nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp vùng, khu vực và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. SEA Games 31 thành công ở nhiều phương diện, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các Liên hoan lớn tạo dấu ấn văn hóa mà toàn ngành đã đạt được trong năm qua. Thứ tư là điểm sáng về du lịch, dù chưa đạt được kết quả như mong đợi về lượng khách du lịch quốc tế nhưng du lịch nội địa đã vượt xa mục tiêu đặt ra. Thứ năm, toàn ngành đã quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng đặc thù. Khẳng định văn hóa là
một lĩnh vực rộng, đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, điều hành trực tiếp của Nhà nước, trong đó nhân dân là chủ thể, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng; vừa qua, ngành VHTTDL đã tổ chức thành công Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật Sống mãi với thời gian, qua đó để trăn trở, để tìm kiếm những tác phẩm giá trị, sống mãi với thời gian.
Về thể chế, chính sách, hiện nay Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để Bộ VHTTDL xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa, dự kiến sẽ có 6 đề án. Vì vậy, tôi mong muốn các địa phương tham gia đóng góp từ khâu nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách. Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa sẽ mang lại lợi ích cho toàn ngành, không chỉ trong ngắn hạn mà còn ở nhiều nhiệm kỳ sau. (Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG) |
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cho rằng, trong quá trình phát triển ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở từng địa phương, mức độ hoàn thành còn khác nhau. Nhiều địa phương cũng chưa thực sự triển khai chủ đề năm công tác của Bộ, các kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực VHTTDL. “Chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận, trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng để sửa. Bởi nếu không quan tâm đến phát triển văn hóa thì liệu có kiến tạo được sự bền vững hay không…”, Bộ trưởng bày tỏ. Về công tác cán bộ, Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo các địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực, quản lý ngành văn hóa cần đủ tâm, đủ tầm, đúng chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của ngành.
Về một số nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu phải thực sự đổi mới tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa. Các sự kiện văn hóa phải thực hiện một cách bài bản, có điểm nhấn, tạo hình ảnh, có sức lan tỏa, bám sát mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa. “Về thể chế, chính sách, hiện nay Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để Bộ VHTTDL xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa, dự kiến sẽ có 6 đề án. Vì vậy, tôi mong muốn các địa phương tham gia đóng góp từ khâu nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách. Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa sẽ mang lại lợi ích cho toàn ngành, không chỉ trong ngắn hạn mà còn ở nhiều nhiệm kỳ sau”, Bộ trưởng khẳng định.
Bộ trưởng mong mỏi đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nhẫn nại. “Quả chín trên cây là quả chín dần dà”, Bộ trưởng đề nghị đội ngũ cán bộ ngành cần đeo bám, chỉ đạo văn hóa ở cơ sở để cụ thể hóa các chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trên tinh thần không cầu toàn mà chọn việc, chọn điểm, phù hợp với thực tiễn của địa phương trong thời gian tới.
Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị
Văn hóa là nguồn tài nguyên vô giá
Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề trong công tác quản lý, đi vào thực chất, nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế, vướng mắc nhằm tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Phượng (Bộ VHTTDL) cho biết: “Công tác tổ chức cán bộ” đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và đặc biệt là Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Công tác tổ chức cán bộ của Bộ, của Ngành được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện thống nhất; phân cấp trong công tác cán bộ được thực hiện triệt để; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được đề cao; công khai, minh bạch được thể hiện rõ nét.
Các Bộ trưởng dự Hội nghị cũng đã chia sẻ những góc nhìn về vai trò, sứ mệnh đặc biệt mà toàn ngành VHTTDL đang gánh vác. Khẳng định sứ mệnh của ngành văn hóa là vô cùng cao cả, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT mong muốn tổ chức một diễn đàn giữa hai Bộ nhằm bàn sâu về chủ đề giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn. Mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là tạo ra được cốt mới, nhưng điều quan trọng là phải giữ được hồn cũ. Vì vậy, sự hợp tác giữa hai Bộ bằng những chương trình hành động cụ thể là rất cần thiết trong thời gian tới. Từ góc độ chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng những thành tích nổi bật của ngành VHTTDL, nhất là sự khởi động mạnh mẽ về chuyển đổi số trong toàn ngành. Bộ trưởng cho rằng, ngành VHTTDL cần nỗ lực hơn để triển khai một nền tảng số thông minh, ứng dụng hiệu quả, thiết thực hơn vào triển khai công việc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực, trụ cột cho sự phát triển bền vững. Cần chăm lo để văn hóa thấm đẫm trong mọi người dân, trở thành niềm tự hào, lòng yêu nước. Cần phải đưa những Nghị quyết thành những hành động thiết thực, phong trào sôi nổi, hành vi, lời nói, thói quen, nét đẹp trong cộng đồng dân cư. Về nguồn lực, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính rất quan tâm đến văn hóa, ngân sách chi cho sự nghiệp văn hóa ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, ngoài ngân sách, quan trọng nhất vẫn là thu hút nguồn lực từ bên ngoài thì mới có thể phát huy hiệu quả. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, các hoạt động thể thao, văn hóa chính là nguồn tài nguyên vô giá, quý báu mà không gì có thể so sánh, qua đó giúp cho chúng ta có cảm hứng, hiệu quả lao động được nâng cao, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tài nguyên văn hóa càng phát triển thì tài sản càng sinh ra.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng những kết quả của ngành VHTTDL trong năm qua, đặc biệt là 10 sự kiện nổi bật vừa được công bố. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thời gian qua, Ủy ban đã luôn đồng hành với VHTTDL nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là hai Hội thảo quan trọng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trực tiếp chủ trì, đó là “Phục hồi và phát triển du lịch” vào năm 2021, gần nhất là Hội thảo Văn hóa năm 2022. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, đáng mừng là ngành Văn hóa đang nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các địa phương đều có kế hoạch riêng cho văn hóa, tăng mức đầu tư cho văn hóa. Đây là cơ hội để ngành văn hóa tiếp tục có những bước phát triển mới hơn trong thời gian tới.
THU TRANG - NGỌC NHIÊN; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS