Bảo tàng Tôn Đức Thắng kỷ niệm 138 năm ngày sinh Bác Tôn
VHO - Bảo tàng Tôn Đức Thắng kỷ niệm 138 năm ngày sinh Bác Tôn, giới thiệu trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa” với hơn 180 tài liệu, hiện vật.

Ngày 20.8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2026), ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ.
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhấn mạnh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người con ưu tú của quê hương An Giang, chiến sĩ kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước ta.


Sinh ra tại Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, từ sớm, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hình thành tình cảm yêu nước, thương dân. Năm 18 tuổi, Bác Tôn rời quê hương lên Sài Gòn và học việc, làm thợ ở nhiều nơi.
Sau đó, với vai trò người thợ ở Xưởng Ba Son, Bác Tôn đã thành lập tổ chức Công hội bí mật, công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Với sứ mệnh đó, Bác Tôn không chỉ là một trong các chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, mà còn của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.

Trong suốt cuộc đời của mình, trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ hay Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng: Bình dị, thanh liêm chính trực; hết lòng vì nước, vì dân, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí. Bác Tôn luôn là con người của hành động, từ những tình cảm xuất phát bởi lòng yêu nước, ủng hộ chính nghĩa, đến sự đấu tranh cho thắng lợi của cách mạng.
"Buổi họp mặt cũng là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động và thế hệ trẻ ôn lại những đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, từ đó tiếp tục học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", ông Phạm Thành Nam nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hành trình 20 mùa hoa”, nhằm nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”.
Trưng bày giới thiệu hơn 180 tài liệu, hiện vật và các tác phẩm đạt giải qua các kỳ thi. Nội dung giúp người xem nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của cuộc thi, đồng thời cho thấy cách các thế hệ học sinh tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua hội họa.



Theo Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cuộc thi qua 20 năm đã trở thành một hoạt động giáo dục di sản thông qua mỹ thuật, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa cho học sinh.
Trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa” diễn ra từ ngày 20.8.2026 đến hết ngày 28.2.2027 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, phục vụ công chúng tham quan.
Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng bàn giao. Những hiện vật, tài liệu này nói về quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ khi thành lập đến nay, qua đó khẳng định mối gắn kết đặc biệt với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, Bảo tàng cũng tiếp nhận một bức tranh lụa chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng do họa sĩ Việt Anh thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Tân Châu, An Giang.
Tác phẩm kết hợp hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng với chất liệu gắn với quê hương An Giang, góp phần bổ sung, làm phong phú thêm nội dung và không gian trưng bày của Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

RSS