Áo dài Việt lan tỏa từ châu Âu về quê hương

ANH HOA; ảnh: VIỆT HÙNG

VHO - Chuỗi hoạt động trong tháng 2.2026 của Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu tại Việt Nam không chỉ tôn vinh áo dài, ẩm thực và văn hóa truyền thống, mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, gắn kết cộng đồng kiều bào với quê hương.

Áo dài Việt lan tỏa từ châu Âu về quê hương - ảnh 1
Ban Tổ chức Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng về quê hương trong năm 2026

 Từ gặp mặt đầu xuân đến kết nối văn hóa

Từ Hà Nội đến Tuyên Quang, từ gặp mặt đầu xuân đến các hoạt động về nguồn, thiện nguyện và festival nghệ thuật truyền thống, mỗi hoạt động đều cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của cộng đồng phu nhân người Việt tại châu Âu trong việc gìn giữ bản sắc, lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.

Tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Hà Nội), buổi gặp mặt đầu Xuân 2026 của Ban Tổ chức Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng về quê hương trong năm nay.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt tại một số quốc gia châu Âu, các cơ quan, tổ chức trong nước và các phu nhân giữ vai trò nòng cốt tại hội phụ nữ người Việt ở châu Âu. Đây là dịp giao lưu, đồng thời định hướng các hoạt động văn hóa - xã hội gắn với di sản áo dài trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, các hoạt động tôn vinh áo dài không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, nhân ái và hội nhập trong đời sống quốc tế.

Theo ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Czech, chuỗi chương trình tháng 2.2026 hướng tới xây dựng không gian kết nối bền chặt giữa kiều bào với các cơ quan, tổ chức trong nước, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Hành trình về nguồn và tinh thần nhân ái xuyên biên giới

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình thiện nguyện và về nguồn tại Khu di tích Cây đa Tân Trào (Tuyên Quang) trong hai ngày 9 - 10.2. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân cội nguồn, đồng thời góp phần quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa của các điểm đến gắn với cách mạng.

Cùng dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 100 suất quà cho Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi Hà Nội, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng phu nhân người Việt tại châu Âu.

Áo dài Việt lan tỏa từ châu Âu về quê hương - ảnh 2
Ban Tổ chức đã trao tặng 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Áo dài, ẩm thực và bản sắc lan tỏa giá trị Việt Nam trên trường quốc tế

Chuỗi hoạt động tiếp tục với việc tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, góp phần tăng cường gắn kết tình cảm kiều bào với quê hương.

Khép lại là Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam, tổ chức ngày 12.2 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, quy tụ các đoàn phu nhân từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh cùng nhiều nghệ sĩ trong nước. Trong không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, áo dài Việt Nam trở thành biểu tượng xuyên suốt, kết nối truyền thống và đương đại, kết hợp cùng nghệ thuật biểu diễn và tinh hoa ẩm thực Việt.

Thông qua chuỗi hoạt động đầu xuân tại Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương. Áo dài, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống đã trở thành “ngôn ngữ mềm” để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chuỗi hoạt động tháng 2.2026 không chỉ mang ý nghĩa lễ hội, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào, nơi mỗi phu nhân đều góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ châu Âu về quê hương và vươn ra thế giới.