Ông Hoàng Vệ Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VIII
VHO - Sáng 25.4, tại Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2025-2029). Tại Đại hội, ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn 2 khóa gần đây, tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ này.
Đại hội cũng bầu ra 6 ủy viên trong Ban Thường vụ và 19 ủy viên trong Ban Chấp hành.
Bên cạnh vị trí Chủ tịch, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VIII cũng sẽ có 3 Phó Chủ tịch là các ông: Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Trung Hinh, Phạm Thế Triều. Tổng thư ký là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ở nhiệm kỳ trước, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là một trong những Liên đoàn hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ VII, có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của Liên đoàn.
Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội cùng sự chủ động, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành, sự quan tâm của nhà tài trợ, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn và đạt được nhiều thành công, góp phần tích cực vào sự phát triển của thể thao Việt Nam cũng như nâng cao uy tín, vị thế của Điền kinh Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến các thành tích nổi bật như phong trào tập luyện Điền kinh trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp ở nhiều địa phương trên toàn quốc.
Điều này thể hiện qua số lượng người tham gia chạy, tập luyện, các giải đấu, sự kiện về Điền kinh ngày càng tăng lên. Theo báo cáo có trên 100 giải chạy được tổ chức mỗi năm, trong đó có nhiều giải thu hút hàng chục ngàn người tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng đánh giá, thành tích thi đấu của vận động viên Điền kinh tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục có nhiều tiến bộ (lần đầu tiên có vận động viên giành huy chương vàng tại ASIAD; giữ vững vị trí top đầu trong khu vực Đông Nam Á).
Đặc biệt, Điền kinh Việt Nam có những thành tích đã tạo được sức ảnh hưởng xã hội sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ như thành tích của vận động viên Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã làm tốt công tác xã hội hóa, bộ máy của Liên đoàn hoạt động nề nếp, có nhiều khởi sắc, quan hệ quốc tế được giữ vững và mở rộng.
Biểu dương những thành tích, ông Nguyễn Hồng Minh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Liên đoàn và gợi mở các giải pháp để khóa VIII đạt nhiều hiệu quả.
Đó là tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức hoạt động để Liên đoàn thực sự là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp cao.
Liên đoàn cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao và các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Quân đội, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… để phát triển mạnh mẽ, sâu rộng phong trào tập luyện môn điền kinh trên phạm vi toàn quốc, thu hút được nhiều người tập luyện.

Đặc biệt, Liên đoàn cần chủ động triển khai và đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo đội ngũ vận động viên trẻ, tạo nguồn kế cận dồi dào cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games, ASIAD và các đại hội thể thao quốc tế của khu vực, châu lục, nhất là SEA Games 33 năm 2025 và ASIAD 2026.
Đồng thời, cần quan tâm đào tạo đội ngũ huấn luyện viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, trình độ ngoại ngữ tốt, khả năng nghiên cứu khoa học để ứng dụng trong công tác huấn luyện và đảm nhận được nhiệm vụ đào tạo lực lượng vận động viên đỉnh cao, tạo bước đột phá về thành tích của môn Điền kinh.
Liên đoàn cũng cần tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có trình độ quốc tế.
Hy vọng với một bộ máy tinh gọn, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ hoạt động hiệu quả trongnhiệm kỳ tới, từ đó, góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam.