Bóng bàn CAND tạo dấu mốc đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc

THU SÂM

VHO - Đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, đồng thời giành chức vô địch ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ, bóng bàn Công an nhân dân (CAND) đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2026. Thành tích càng có ý nghĩa khi kết quả của giải được tính vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Bóng bàn CAND tạo dấu mốc đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc - ảnh 1
Tay vợt Lê Đình Đức đã xuất sắc cùng Đinh Anh Hoàng mang về tấm HCV đôi nam cho bóng bàn CAND

Ba tấm HCV của bóng bàn CAND đến từ đôi nam Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức, đơn nam Đinh Anh Hoàng và đơn nữ Trần Mai Ngọc. Việc cùng sở hữu hai nhà vô địch đơn nam, đơn nữ cũng tạo nên dấu mốc đáng nhớ của bóng bàn CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trong đó, hành trình bảo vệ chức vô địch của Đinh Anh Hoàng cho thấy rõ bản lĩnh thi đấu. Trước trận chung kết đơn nam, Anh Hoàng từng thua Đoàn Bá Tuấn Anh 0-3 ở nội dung đồng đội.

Nhưng khi tái ngộ trong trận đấu quyết định HCV, tay vợt CAND thắng thuyết phục 4-0. Sự thay đổi về kết quả trước cùng một đối thủ trong một kỳ giải cho thấy khả năng điều chỉnh về chiến thuật và tâm lý của Anh Hoàng.

Ở nội dung đơn nữ, Trần Mai Ngọc vượt qua Nguyễn Khoa Diệu Khánh 4-1 trong trận chung kết để lần thứ hai đăng quang. Những tay vợt trẻ cũng cho thấy sự tiến bộ, trong đó Hoàng Trà My được trao danh hiệu VĐV nữ trẻ triển vọng.

Theo HLV trưởng Vũ Mạnh Cường, điều đáng mừng không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà còn là sự trưởng thành về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và bản lĩnh của các tay vợt trẻ.

Bóng bàn CAND tạo dấu mốc đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc - ảnh 2
Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng tiếp tục tỏa sáng tại giải đấu năm nay

Đằng sau kết quả này là quá trình chuẩn bị kéo dài và có sự điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi của lịch thi đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, năm 2026 đội bóng bàn CAND - T&T chuẩn bị cho hai đấu trường lớn là Giải vô địch quốc gia Báo Nhân Dân và môn bóng bàn thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc. Đội đã tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 28.3 đến 14.5.

Tuy nhiên, khi Giải vô địch quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội và chuyển sang tổ chức trong tháng 8, kế hoạch chuẩn bị phải thay đổi. Quãng thời gian từ khi kết thúc đợt tập huấn đầu tiên đến giải đấu quan trọng nhất trong năm trở nên khá dài, có thể ảnh hưởng đến trạng thái chuyên môn của các VĐV.

Trước tình hình đó, ban huấn luyện đã đề xuất phương án tiếp tục tập huấn. Trên cơ sở nhu cầu chuyên môn của đội, Tập đoàn T&T Group và Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển đã hỗ trợ nguồn lực để các VĐV có thêm đợt tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 13.6 đến 14.8, duy trì quá trình chuẩn bị gần như liên tục tới sát thời điểm thi đấu.

Giá trị của những chuyến tập huấn không chỉ nằm ở thời gian mà quan trọng hơn là chất lượng cọ xát. Các VĐV được tập luyện, thi đấu với nhiều “quân xanh” có tốc độ, kỹ thuật, cách giao bóng và lối chơi khác nhau. Việc liên tục đối diện với những phong cách thi đấu mới buộc các tay vợt phải thích nghi, xử lý tình huống nhanh và chủ động điều chỉnh chiến thuật.

Bóng bàn CAND tạo dấu mốc đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc - ảnh 3
Mai Ngọc xuất sắc giành HCV đơn nữ

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, môi trường cọ xát đó giúp các VĐV tiến bộ rõ rệt, đặc biệt về tâm lý và khả năng xử lý tình huống. Quá trình tập huấn dài ngày cũng là thử thách khi có thời điểm VĐV mệt mỏi, nhớ nhà, thậm chí “chán bóng”, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung. Kết quả tại giải vô địch quốc gia cho thấy quá trình chuẩn bị đã mang lại hiệu quả.

Thành công của bóng bàn CAND cũng cho thấy hiệu quả khi nguồn lực của thể thao ngành được kết hợp hợp lý với nguồn lực xã hội hóa. Từ năm 2024, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group đã phối hợp trong tuyển chọn, đào tạo VĐV bóng bàn tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.

Trong mô hình này, Bộ Công an, các đơn vị trong lực lượng và Hiệp hội Thể thao CAND tạo nền tảng về tổ chức, cơ sở vật chất, nơi ăn ở, tập luyện và môi trường ổn định; doanh nghiệp đồng hành bổ sung nguồn lực cho những yêu cầu về chế độ, tập huấn và thi đấu. Hai nguồn lực được sử dụng theo nhu cầu chuyên môn, qua đó tạo thêm điều kiện để VĐV tập trung nâng cao thành tích.

Hiệu quả được phản ánh qua kết quả tương đối ổn định trong ba năm gần đây. Năm 2024, đội giành 2 HCV, 3 HCB tại Giải vô địch quốc gia; năm 2025 giành 3 HCV, 3 HCĐ và năm 2026 vươn lên đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Chín tấm huy chương năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng. Đó còn là kết quả của quá trình chuẩn bị có định hướng, sự nỗ lực của ban huấn luyện, VĐV cùng việc huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ trực tiếp cho chuyên môn.

Với bóng bàn CAND, vị trí nhất toàn đoàn là một dấu mốc quan trọng. Xa hơn thành tích tại đấu trường quốc gia, mục tiêu vẫn là đào tạo thêm những VĐV đủ năng lực đóng góp cho đội tuyển Việt Nam, hướng tới SEA Games, ASIAD và các đấu trường quốc tế lớn hơn.