Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

TÙNG QUANG

VHO - Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Ngày 14.10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai Nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine”.

*Xung đột Israel - Hamas bùng phát vào ngày 7.10.2023, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người ở Israel và 68.000 người dân ở Gaza. Lực lượng Hamas đã bắt giữ 251 con tin từ Israel.

Ngày 13.10 (giờ địa phương), tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Bán đảo Sinai, Ai Cập), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới đã ký thỏa thuận củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

Theo nội dung văn kiện được ký kết, các bên cam kết “theo đuổi một tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trong khu vực”, đồng thời hoan nghênh “những tiến bộ đạt được trong việc thiết lập các thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững tại Dải Gaza”.

Thỏa thuận cũng tái khẳng định mong muốn giải quyết các tranh chấp trong tương lai thông qua con đường ngoại giao thay vì những cuộc xung đột kéo dài, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là một chương mới cho khu vực”.

Cũng trong ngày 13.10, theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Hamas chính thức hoàn tất quá trình trao trả 20 con tin còn sống cho Israel. Ở chiều ngược lại, Israel phóng thích gần 2.000 người Palestine bị giam giữ và rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Các cuộc không kích trong hai năm qua đã biến phần lớn Gaza thành vùng hoang tàn. Trong đó thành phố Gaza là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất với 83% công trình bị hư hại, theo Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT).

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết cuộc chiến đã tạo ra ít nhất 55 triệu tấn gạch vụn ở Gaza, trong đó họ đã dọn dẹp khoảng 81.000 tấn. Việc khôi phục hoàn toàn dải đất này có thể kéo dài đến hàng thập kỷ.