Việt Nam chia buồn về vụ động đất ở Colombia

TÙNG QUANG

VHO - Được tin vụ động đất ngày 10.8 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Colombia, ngày 11.8.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hoà Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia.

Việt Nam chia buồn về vụ động đất ở Colombia - ảnh 1
Nỗ lực cứu hộ sau động đất tại Pereira, Colombia. Ảnh: AA/TTXVN phát

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Omar Bula Escobar.

*Sáng 10.8 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã xảy ra trận động đất với độ mạnh 7,4 có tâm chấn tại tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogota khoảng 313km về phía Tây, gây ra thiệt hại nặng nề đối với thủ đô Bogota, các thành phố miền Trung và miền Tây nước này như Medellín, Cali, Pereira và Manizales.

Trận động đất đã làm ít nhất 132 người thiệt mạng, 570 người bị thương và hàng nghìn người được báo mất tích. Tính đến 14h45 cùng ngày (giờ địa phương), gần 1.600 ngôi nhà bị hư hại, 37 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 61 tòa nhà bị sập. Ngoài ra, 18 cơ sở y tế và 52 cơ sở giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề. Tình trạng mất điện và hệ thống liên lạc cũng đang gây khó khăn cho công tác đánh giá toàn diện.

Liên Hợp Quốc (LHQ) và nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng này.  

Phát biểu ở trụ sở LHQ tại New York, Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq khẳng định tổ chức này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến và sẵn sàng triển khai các hoạt động viện trợ. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những ai chịu ảnh hưởng từ thảm họa động đất này và LHQ luôn sẵn sàng cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết", ông Farhan Haq nhấn mạnh. Hiện các phái đoàn của LHQ tại Colombia đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia để theo dõi sát tình hình cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp.

Bà María José Torres Macho - Điều phối viên thường trú của LHQ tại Colombia - cho biết các đội công tác của LHQ đang tích cực đánh giá thiệt hại tại những vùng bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với Chính phủ Colombia chuẩn bị cuộc họp ứng phó khẩn cấp ban đầu nhằm xác định các nhu cầu thiết yếu và huy động nguồn lực viện trợ.

Cộng đồng người Việt đều an toàn

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia, ngay trong sáng 10.8, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Colombia để nắm bắt tình hình. Tính đến chiều 10.8, toàn bộ cộng đồng người Việt ở địa bàn đều an toàn; Đại sứ quán đã triển khai ngay các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân theo quy định.

Công dân Việt Nam có yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp đề nghị liên lạc với Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao +84981848484 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia +58 4242674447 để được hỗ trợ kịp thời.

Nhiều cơ quan thuộc LHQ cũng bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các cộng đồng chịu ảnh hưởng và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ngay khi nhận được yêu cầu từ Chính phủ Colombia. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tuyên bố có thể cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương. Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) – cơ quan thuộc hệ thống LHQ – xác nhận đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan y tế quốc gia của Colombia.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cũng đang theo dõi sát diễn biến để kịp thời hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa. Trong khi đó, Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) phát đi cảnh báo rằng, trong các tình huống thảm họa khẩn cấp, phụ nữ, trẻ em gái và thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ bạo lực giới và khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Cơ quan này cam kết nỗ lực đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Cơ quan LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cũng đang tiến hành đánh giá tác động của trận động đất và sẵn sàng phối hợp cùng các đối tác triển khai cứu trợ. Hệ thống LHQ tại Colombia khẳng định các đội công tác sẽ duy trì kết nối liên tục với các cơ quan chức năng quốc gia để kịp thời đáp ứng yêu cầu khi đã có đánh giá đầy đủ.

Ngay trong ngày 10.8, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã ra lệnh gửi hàng cứu trợ nhân đạo và một đội cứu hộ đến Colombia để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Theo bà, lực lượng cứu hộ Venezuela đã sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Ngoài ra, các thống đốc tại các bang miền Tây và vùng Andes của Venezuela cũng đã lập sẵn các đội cứu hộ và phối hợp với chính quyền trung ương để chờ quyết định từ phía Colombia về việc triển khai lực lượng đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno cùng ngày khẳng định nước này đang giữ liên lạc với chính quyền Colombia và đã thông báo về việc sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Trong khi đó, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus để giúp Colombia trong các hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh. Ngoài ra, EU cũng cung cấp kinh phí để hỗ trợ hoạt động ứng phó, bao gồm cả thông qua Hội Chữ thập đỏ; đồng thời kích hoạt cơ chế hỗ trợ lãnh sự trong khủng hoảng để hỗ trợ các công dân EU bị ảnh hưởng bởi thảm họa.