Ủy ban Nobel: Giải Nobel Hòa bình không thể chuyển nhượng cho người khác

KHÁNH MY

VHO - Ủy ban Nobel Na Uy vừa bác bỏ những đồn đoán cho rằng lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, có thể trao Giải Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ủy ban Nobel: Giải Nobel Hòa bình không thể chuyển nhượng cho người khác - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà María Corina Machado

Theo Reuters, trong một tuyên bố ngày 9.1, Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định rằng một khi Giải Nobel Hòa bình đã được công bố, giải thưởng này không thể bị thu hồi, chuyển nhượng hoặc chia sẻ với người khác.

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết cơ quan này đã nhận được một số yêu cầu bình luận liên quan đến tính vĩnh viễn của danh hiệu người đoạt Giải Nobel Hòa bình, sau những phát biểu gần đây gây chú ý của người được trao giải.

Trong thông báo, Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh: “Sự thật đã rõ ràng và được chứng minh. Một khi giải Nobel đã được công bố, nó không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho người khác. Quyết định là cuối cùng và có hiệu lực vĩnh viễn.”

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 5.1 trên kênh Fox News, bà María Corina Machado cho biết bà muốn trao hoặc chia sẻ Giải Nobel Hòa bình của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì vai trò của ông trong chiến dịch thành công của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người hiện đang đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy tại New York.

Bà Machado gọi hành động của ông Trump là “mang tính lịch sử” và là “một bước tiến lớn hướng tới quá trình chuyển đổi dân chủ”.

Ông Trump, người từ lâu bày tỏ sự quan tâm tới Giải Nobel Hòa bình và đôi khi gắn giải thưởng này với các thành tựu ngoại giao, cho biết ông sẽ rất vinh dự nếu nhận được giải trong trường hợp bà Machado trao tặng trong một cuộc gặp dự kiến tại Washington vào tuần tới.

Bà María Corina Machado được trao Giải Nobel Hòa bình vì “những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela” và “cuộc đấu tranh nhằm đạt được sự chuyển đổi công bằng và hòa bình sang nền dân chủ”.