Thủ tướng Israel đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình
VHO - Trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Theo trang The Guardian (Anh), ngay khi bắt đầu buổi làm việc tại Nhà Trắng, ông Netanyahu đã trao cho ông Trump một bức thư mà ông nói đã gửi đến Ủy ban Nobel, trong đó ca ngợi vai trò và nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong thúc đẩy hòa giải và chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
“Tôi muốn bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ không chỉ từ toàn thể người dân Israel mà còn của cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới. Ngài hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
Đáp lại, ông Trump bày tỏ cảm kích: “Tôi chưa được biết chuyện này. Cảm ơn ông rất nhiều. Đặc biệt khi lời đề cử đến từ ông, điều đó thực sự có ý nghĩa lớn”.
Đây là lần thứ hai ông Trump nhận được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Tháng trước, Pakistan cũng tuyên bố sẽ đề cử ông do vai trò trung gian trong xung đột với Ấn Độ.
Bên cạnh đó, theo The Hill, các đồng minh của ông Trump cũng đã lên tiếng kêu gọi Ủy ban Nobel cân nhắc trao giải, nhấn mạnh những nỗ lực hòa giải và các lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy trên phạm vi toàn cầu.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Buddy Carter từng gửi thư vận động Ủy ban Nobel sau khi ông Trump góp phần đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.
Trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình, tại cuộc gặp ngày 7.7, Tổng thống Trump được cho là đã thúc giục Thủ tướng Netanyahu chấp thuận một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài 21 tháng giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế ngày càng quan ngại về tổn thất nghiêm trọng từ cuộc chiến này, khi gần 60.000 người đã thiệt mạng, phần lớn là người Palestine.
Cùng thời điểm, các cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên sau 6 tuần giữa các nhà đàm phán Israel và Hamas đã diễn ra tại Qatar. Mặc dù hai bên tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, bao gồm việc Israel cam kết không tiếp tục chiến tranh và yêu cầu Hamas rút hoàn toàn khỏi Gaza.
Trước bữa tối cùng ngày, khi được hỏi về kế hoạch di dời người Palestine khỏi Gaza - một đề xuất gây tranh cãi, ông Trump đã chuyển câu hỏi lại cho ông Netanyahu. Thủ tướng Israel đáp lại: “Đó gọi là sự lựa chọn tự do”.
Tại cuộc gặp, ông Trump cũng nhấn mạnh Hamas muốn đàm phán và có lệnh ngừng bắn, nhưng không tiết lộ chi tiết về kế hoạch cụ thể. Khi được hỏi về giải pháp hai nhà nước cho người Palestine, ông một lần nữa chuyển câu hỏi cho Thủ tướng Netanyahu. Người đứng đầu Chính phủ Israel khẳng định sẽ duy trì bảo đảm an ninh đối với các vùng lãnh thổ như Gaza.
Về cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, bất chấp việc Nhà Trắng gần đây tạm dừng một số lô hàng do Lầu Năm Góc đang xem xét tình trạng cạn kiệt đạn dược.
“Chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí. Họ phải có khả năng tự vệ vì họ đang chịu nhiều cuộc tấn công”, ông nói.
Trước khi tới Washington, ông Netanyahu cũng bày tỏ tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các điều kiện mà Israel chấp nhận.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán tại Qatar được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, các quan chức Palestine tỏ ra bi quan, cho biết các cuộc gặp đầu tiên chưa mang lại kết quả rõ ràng.
Trước đó, ông Netanyahu đã gặp Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông dự kiến sẽ ở lại Washington để gặp Phó Tổng thống JD Vance và nhiều quan chức cấp cao khác, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.
Theo HẢI VÂN/BÁO TIN TỨC/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc