Trung Quốc nới lỏng quy định đăng kí kết hôn

N.THANH

VHO - Trung Quốc vừa đưa ra những sửa đổi quan trọng đối với quy trình đăng ký kết hôn, giúp giảm bớt thủ tục hành chính và tăng cường sự linh hoạt cho các cặp đôi trong việc lựa chọn địa điểm đăng ký kết hôn.

Trung Quốc nới lỏng quy định đăng kí kết hôn - ảnh 1

Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức sâu sắc về nhân khẩu học do dân số già hóa nhanh chóng. Sửa đổi quy định mới là một phần trong chiến lược lâu dài của Chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy tỷ lệ kết hôn trong giới trẻ.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10. 5 và đánh dấu lần thay đổi đầu tiên kể từ khi Luật Đăng ký Kết hôn được ban hành vào năm 2003.

Theo đó, các cặp đôi sẽ không cần phải trình sổ hộ khẩu như trước đây, mà chỉ cần mang theo thẻ căn cước cùng với một bản xác nhận độc thân và không có quan hệ huyết thống gần trong ba thế hệ.

Bên cạnh đó, quy định mới còn cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn ở bất kỳ nơi nào trong cả nước, không chỉ giới hạn tại nơi họ đăng ký thường trú như trước đây.

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu chi phí đi lại, đặc biệt đối với những người làm việc xa quê hương.

Một ví dụ điển hình là cặp vợ chồng Zhang và Wang, đến từ khu tự trị Nội Mông và tỉnh Sơn Đông. Vì đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Giang Tô, khi quyết định kết hôn, họ phải quay về quê của Wang tại Sơn Đông để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Chuyến đi đã tốn gần 2.000 NDT và họ phải xin nghỉ làm 3 ngày .

Theo số liệu điều tra dân số quốc gia, tính đến năm 2020, có gần 500 triệu người Trung Quốc sinh sống tại các thành phố và khu vực khác ngoài quê quán thường trú của họ. 

Trong đó, hơn 70% là những người ở độ tuổi từ 15 - 35, đối tượng có tỷ lệ kết hôn thấp nhất trong những năm qua. Quy định mới sẽ giúp các cặp đôi không phải gặp rắc rối với thủ tục hành chính phức tạp nữa.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang giảm sút. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, chỉ có 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2024, giảm mạnh so với con số 7,68 triệu của năm 2023.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là do chi phí sinh hoạt tăng cao và những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân, khi nhiều người trẻ quyết định trì hoãn việc lập gia đình cho đến khi có đủ khả năng tài chính và ổn định cảm xúc.

Để ứng phó, chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã đưa ra một loạt các ưu đãi nhằm thúc đẩy một xã hội thân thiện với những cặp đôi mới cưới

Tỉnh Chiết Giang đã gia tăng số ngày nghỉ phép kết hôn có lương từ 3 lên 13 ngày, trong khi thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, cũng bắt đầu cung cấp khoản hỗ trợ 1.500 NDT cho phụ nữ kết hôn dưới 35 tuổi.

Những biện pháp này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho các cặp đôi mà còn khuyến khích họ lập gia đình, từ đó góp phần tăng tỷ lệ sinh trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh chóng.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc đã triển khai một loạt chính sách hỗ trợ, bao gồm việc nâng cao chất lượng dịch vụ sinh nở, mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em và tăng cường hỗ trợ về giáo dục, nhà ở và việc làm.

Theo Xinhua