Hàn Quốc: Tỉ lệ sinh tăng lần đầu tiên sau 19 tháng

NGHIÊM THANH

VHO - Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 26.6, lần đầu tiên sau 19 tháng, số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Hàn Quốc tăng lên khi nước này đang nỗ lực tăng tỉ lệ sinh hiện cực thấp, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc: Tỉ lệ sinh tăng lần đầu tiên sau 19 tháng - ảnh 1
Nhân viên y tế đang chăm sóc em bé tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Seoul. Ảnh:Yonhap

Theo đó, tổng cộng có 19.049 trẻ sơ sinh được sinh ra vào tháng 4. 2024, tăng 2,8% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên con số này ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm kể từ tháng 9. 2022.

Một quan chức của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết: “Sự tăng trưởng diễn ra khi số lượng các cặp vợ chồng mới kết hôn tăng lên trong vài năm qua sau đại dịch Covid-19, mặc dù chưa biết xu hướng tăng có thể tiếp tục hay không”.

Năm 2023, tổng tỉ suất sinh của phụ nữ Hàn Quốc (số ca sinh trung bình dự kiến của một phụ nữ trong đời) cũng đạt mức thấp kỷ lục là 0,72, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định mà không cần nhập cư.

Quý 1 năm 2024, tỷ suất sinh tại Hàn Quốc ở mức 0,76, giảm 0,06 so với cùng kỳ năm trước. Số ca tử vong đã vượt xa số trẻ được sinh ra kể từ tháng 11. 2019 dẫn đến tình trạng dân số giảm dần theo hàng năm.

Hàn Quốc đang trải qua những thay đổi nghiêm trọng về nhân khẩu học khi nhiều người trẻ lựa chọn trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn hoặc sinh con để phù hợp với những chuẩn mực và lối sống xã hội đang thay đổi. Nhiều người cũng chỉ ra giá nhà cao và thị trường việc làm khó khăn là những lý do chính dẫn đến những quyết định này.

Theo các mô hình dự báo, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia dân số già vào năm 2072 khi độ tuổi trung bình dân số nước này tăng lên 63,4 tuổi, từ mức 44,9 tuổi năm 2022, đồng thời dân số sẽ giảm xuống khoảng 36,22 triệu người, từ mức 51 triệu người năm 2023.

Hàn Quốc đã chi hơn 270 tỷ USD cho công tác khuyến sinh từ năm 2006 tới nay nhưng không thể đảo ngược xu hướng. Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực đang phải vật lộn với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Nhật Bản, quốc gia láng giềng cũng đang đối mặt với tình trạng này. Tỉ lệ sinh ở Nhật Bản rơi xuống mức thấp kỷ lục 1,26 năm 2022, trong khi Trung Quốc ghi nhận tỉ lệ 1,09, cũng là mức thấp nhất lịch sử.