Nhật Bản: Số trẻ em giảm thấp kỷ lục

NGHIÊM THANH

VHO - Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 43 liên tiếp, khiến những thách thức về nhân khẩu học đang đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á.

Nhật Bản: Số trẻ em giảm thấp kỷ lục - ảnh 1

Số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống đã giảm năm thứ 43 liên tiếp xuống còn khoảng 14,01 triệu. Ảnh minh họa: Japan Times

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, tính đến ngày 1.4, số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống đã giảm năm thứ 43 liên tiếp xuống còn khoảng 14,01 triệu trẻ em. Con số này giảm 330.000 trẻ em so với 1 năm trước.

Tỉ lệ trẻ em trên tổng dân số Nhật Bản giảm 0,2 % xuống còn 11,3%, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ 2 trong số 37 quốc gia có dân số ít nhất với hơn 40 triệu người, chỉ xếp trên Hàn Quốc với tỷ lệ 11,2%.

Tính theo nhóm tuổi, số trẻ em từ 12 - 14 tuổi của cả nước ở mức 3,17 triệu, tiếp theo là trẻ từ 9 - 11 tuổi với 3,05 triệu. Trẻ em từ 6 - 8 tuổi là 2,88 triệu và trẻ từ 3 - 5 tuổi là 2,57 triệu. Số trẻ dưới 3 tuổi là 2,35 triệu.

Số liệu này phản ánh xu hướng ngày càng ít trẻ em được sinh ra. Số trẻ em tại Nhật Bản đã giảm kể từ năm 1982.

Tổng dân số cả nước đã giảm đều đặn kể từ năm 2010, dẫn đến tình trạng thiếu lao động kéo dài, trong khi tỷ lệ người già ngày càng tăng ở nước này đang gây áp lực lên chi tiêu y tế và an sinh xã hội của quốc gia. Tình hình dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tỷ lệ sinh của Nhật Bản thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Kishida đang tìm cách thông qua dự luật nhằm giải quyết tỉ lệ sinh đang giảm nhanh chóng bằng cách cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con và mở rộng dịch vụ giữ trẻ.

Theo kế hoạch, chính phủ hàng năm sẽ hỗ trợ học phí lên tới 540.000 yên tại các trường đại học công lập và 700.000 yên tại các trường đại học tư thục từ năm 2025 cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và những người có từ ba con trở lên. Chính phủ cũng sẽ tăng số tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em dành cho các hộ gia đình đơn thân có con thứ ba trở lên.

Theo Japan Times