Tổng thống Trump cảnh báo Nga, nói “sắp cạn kiên nhẫn” với ông Putin

N.THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột Ukraine “đang cạn kiệt rất nhanh”, đồng thời cảnh báo Washington có thể áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn.

Tổng thống Trump cảnh báo Nga, nói “sắp cạn kiên nhẫn” với ông Putin - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung Alaska (Mỹ) ngày 15.8.2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Chúng ta sẽ phải hành động mạnh mẽ. Trừng phạt các ngân hàng, dầu mỏ Nga hay áp thuế quan nặng nề đều là lựa chọn. Tôi đã làm và làm rất nhiều”, ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12.9.

Nhà Trắng thời gian qua đẩy mạnh nỗ lực trung gian hòa giải nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 15.8, ông Trump tiếp tục gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington vào 18.8.

Các hoạt động này từng làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky, song đến nay triển vọng hòa đàm vẫn bế tắc.

Tổng thống Trump ví quan hệ Nga - Ukraine như “một điệu tango cần hai người”, ám chỉ việc thiếu sự đồng thuận giữa hai bên.

“Thật khó hiểu, khi ông Putin sẵn sàng thì ông Zelensky lại chưa đồng thuận. Đến lúc ông Zelensky muốn, phía Nga lại không ủng hộ. Giờ đây ông Zelensky đã tỏ rõ mong muốn, nhưng lập trường của ông Putin vẫn là dấu hỏi”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cho rằng cá nhân ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga, song không giấu được sự thất vọng vì Moskva chưa chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 12.9 thông báo đàm phán hòa bình “đang tạm dừng” và cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự. Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục “chiến dịch đặc biệt” nếu không đạt được thỏa thuận.

Trả lời phỏng vấn kênh One America News Network đầu tuần này, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ các cuộc thương lượng đã thu hẹp vào “một vài vấn đề cốt lõi”, trong đó có lãnh thổ và đảm bảo an ninh.

Ông Vance cho biết Ukraine muốn cam kết chắc chắn rằng Nga sẽ không tái tấn công, trong khi Moskva yêu cầu tình trạng trung lập của Ukraine và công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

“Câu hỏi đặt ra là liệu Nga và Ukraine có sẵn sàng bước qua cánh cửa hòa bình hay không. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực vì mục tiêu này”, ông Vance nói.

Theo Pravda