Thụy Sĩ xác định danh tính toàn bộ nạn nhân vụ cháy quán bar tại Crans-Montana

N.THANH

VHO - Ngày 4.1 (giờ địa phương), cảnh sát bang Valais, Thụy Sĩ cho biết đã hoàn tất việc xác định danh tính 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bar xảy ra đêm giao thừa tại khu nghỉ dưỡng trên núi Crans-Montana.

Thụy Sĩ xác định danh tính toàn bộ nạn nhân vụ cháy quán bar tại Crans-Montana - ảnh 1
Dòng người lặng lẽ đi bộ từ nhà nguyện đến đài tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: EPA

Theo The Guardian, đây được xem là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất tại Thụy Sĩ trong những năm gần đây.

Cơ quan chức năng cho biết, việc nhận dạng đặc biệt khó khăn và kéo dài do phần lớn nạn nhân bị bỏng nặng, buộc lực lượng pháp y phải sử dụng phương pháp giám định ADN và hồ sơ nha khoa. 

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là công dân Thụy Sĩ, Pháp, Italia, Bỉ, Bồ Đào Nha, Anh, Israel, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và một người mang hai quốc tịch Italia – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; trong số các nạn nhân được xác định có nhiều người ở độ tuổi rất trẻ, nhỏ nhất mới 14 tuổi.

Liên quan đến thảm họa, hàng trăm người dân và du khách đã tham gia cuộc tuần hành im lặng tại thị trấn Crans-Montana vào ngày 4.1 để tưởng niệm các nạn nhân. Sau thánh lễ tại nhà nguyện Chapelle St-Christophe, đoàn người lặng lẽ di chuyển lên đài tưởng niệm tạm thời tại khu vực quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trong buổi lễ, Giám mục Jean-Marie Lovey cho biết nhiều thông điệp chia buồn và đoàn kết đã được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có thông điệp của Giáo hoàng, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức ngày quốc tang vào ngày 9.1 tới. Theo Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, trong thời điểm diễn ra quốc tang, người dân trên toàn quốc có thể cùng tưởng nhớ các nạn nhân, với một phút mặc niệm và tiếng chuông nhà thờ vang lên trên toàn quốc.

Về nguyên nhân vụ cháy, công tố khu vực cho biết các nhà điều tra bước đầu nhận định đám cháy có thể bắt nguồn từ việc đặt nến quá gần trần nhà ở tầng hầm quán bar. Hai người điều hành cơ sở này đang bị điều tra hình sự với các nghi vấn liên quan đến ngộ sát do sơ suất, gây thương tích không cố ý và vi phạm quy định an toàn phòng cháy.

Nhà chức trách cũng đang kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vật liệu cách âm, việc sử dụng nến trong quán, cũng như các điều kiện an toàn như lối thoát hiểm và trang thiết bị chữa cháy.

Trong vụ hỏa hoạn, có 40 người thiẹt mạng, 119 người bị thương, nhiều trường hợp bị bỏng nặng và phải chuyển tới các cơ sở y tế chuyên khoa tại nhiều quốc gia châu Âu nhằm giảm tải cho hệ thống y tế đã quá tải trong nươc.