Tại sao Venezuela không đáp trả hỏa lực khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro?

DUY NGUYỄN

VHO - "Theo quan điểm cá nhân của tôi, Chính phủ Venezuela đã quyết định không đáp trả hỏa lực, mặc dù sở hữu đầy đủ vũ khí cần thiết", một trung tá quân đội dự bị người Venezuela nói.

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 5.1 đưa tin, Edgar Alejandro Lugo Pereira - một trung tá quân đội dự bị người Venezuela - nhận định rằng Caracas đã không tự vệ vì không muốn hứng chịu một cuộc tấn công mãnh liệt hơn từ phía Mỹ.

Quân nhân dự bị này đã đến thăm căn cứ quân sự Fuerte Tiuna - nơi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela  Nicolas Maduro và vợ ông.

Tại sao Venezuela không đáp trả hỏa lực khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro? - ảnh 1
Các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, ra khỏi trực thăng, khi ông Maduro đang trên đường đến Tòa án Liên bang Daniel Patrick Manhattan để trình diện lần đầu trước tòa án Mỹ. Ảnh: Reuters

"Dĩ nhiên, chúng tôi [Venezuela] có vũ khí để tự vệ trước một cuộc tấn công quy mô như vậy; chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Venezuela luôn duy trì đối thoại. Xét về mặt quân sự, nếu chúng tôi tấn công bất kỳ cơ sở nào của Mỹ, thì giờ đây chúng tôi sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công quân sự... Họ sẽ ném bom chúng tôi, tiêu diệt có hệ thống các mối đe dọa, và tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đang nói chuyện với các bạn lúc này", vị trung tá người Venezuela nói với RIA Novosti.

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, Chính phủ Venezuela đã quyết định không đáp trả hỏa lực, mặc dù sở hữu đầy đủ vũ khí cần thiết. Chúng tôi hoàn toàn có thể bắn hạ tất cả những chiếc trực thăng đó [của Mỹ]; chúng tôi có thể bắn hạ chúng bất cứ lúc nào. Chúng tôi có hệ thống [phòng không] để làm điều đó. Nhưng đó sẽ là một tội ác lớn hơn nữa. Venezuela lúc đó sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công quân sự trực tiếp, và hậu quả của một chiến dịch quân sự như vậy sẽ là thảm khốc", ông Pereira nhận định.

Theo RIA Novosti, vào ngày 3.1, Mỹ đã phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, và đưa họ đến New York. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hai vợ chồng ông Maduro sẽ phải hầu tòa vì bị cáo buộc liên quan đến "khủng bố ma túy" và gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ.

Tờ New York Times đưa tin, hai ngày sau khi bị bắt giữ, vào ngày 5.1, Tổng thống Venezuela Maduro và vợ đã xuất hiện tại Tòa án Liên bang Daniel Patrick Manhattan ở quận Manhattan, New York.

Ông Maduro tuyên bố vô tội và nói với thẩm phán rằng mình đã bị "bắt cóc".

"Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người ngay thẳng", ông Maduro phản hồi sau khi Thẩm phán Alvin K. Hellerstein hỏi ông về các cáo buộc bao gồm khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine.

Ông nói thêm: "Tôi vẫn là Tổng thống của đất nước tôi."

Kết thúc phiên điều trần, trước khi rời khỏi phòng xử án, ông Maduro nói: "Tôi là tù binh chiến tranh."

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17.3.