Số ca mắc cúm ở Mỹ gia tăng mạnh trong mùa nghỉ lễ
VHO - Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc cúm trên toàn nước Mỹ đang gia tăng nhanh chóng, trong bối cảnh người dân đi lại nhiều và tham gia các hoạt động tụ tập đông người trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong những tuần tới, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.
Tính đến thời điểm hiện tại của mùa cúm năm nay, CDC ước tính đã ghi nhận ít nhất 4,6 triệu ca mắc cúm, trong đó có khoảng 49.000 ca phải nhập viện và 1.900 ca tử vong. Những con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi mùa đông bước vào giai đoạn cao điểm.
CDC cũng cho biết, hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên hầu khắp nước Mỹ. Đặc biệt, sự gia tăng này diễn ra song song với nhu cầu đi lại tăng cao và các buổi tụ họp gia đình, lễ hội, sự kiện đông người trong dịp nghỉ lễ, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan.
Các chuyên gia y tế công cộng trao đổi với ABC News rằng, nhiều ca mắc cúm trong mùa này có liên quan đến một chủng cúm mới được gọi là phân nhóm K. Đây là một biến thể của virus H3N2, vốn thuộc nhóm cúm A. Chủng virus này đã lưu hành từ mùa hè tại một số quốc gia khác trước khi xuất hiện rộng rãi tại Mỹ.
Dữ liệu từ CDC cho thấy, trong số 163 mẫu virus H3N2 được thu thập kể từ ngày 28.9 và được phân tích di truyền, có tới 89% thuộc phân nhóm K. Điều này cho thấy chủng virus này đang chiếm ưu thế trong mùa cúm năm nay.
Đáng lo ngại hơn, tính đến thời điểm hiện tại đã có ba trường hợp tử vong do cúm ở trẻ em trong mùa cúm năm nay. Mặc dù con số này còn thấp so với cả mùa, song các chuyên gia cảnh báo nguy cơ có thể gia tăng nếu tỷ lệ tiêm phòng không được cải thiện.
Trong mùa cúm năm ngoái, Mỹ ghi nhận 288 ca tử vong ở trẻ em, tương đương với số ca tử vong ở trẻ trong đại dịch H1N1 năm 2009. Một nghiên cứu của CDC công bố hồi đầu năm nay cho thấy khoảng 90% trẻ em tử vong do cúm trong mùa trước chưa được tiêm vắc xin cúm.
Trong khi đó, bang New York đang trở thành điểm nóng của dịch cúm khi ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trong một tuần. Theo Sở Y tế bang New York (NYSDOH), trong tuần kết thúc vào ngày 20.12, bang này đã báo cáo 71.123 ca mắc cúm, mức cao nhất kể từ khi việc báo cáo trở thành bắt buộc vào năm 2004. Con số này tăng 38% so với tuần trước, khi ghi nhận 51.365 ca, nâng tổng số ca cúm được báo cáo tại bang New York trong mùa này lên 189.312 ca.
Không chỉ số ca nhiễm tăng, số ca nhập viện cũng gia tăng đáng kể. Dữ liệu từ NYSDOH cho thấy số ca nhập viện do cúm đã tăng 63% trong tuần gần nhất, từ 2.251 lên 3.666 ca mỗi tuần.
Tiến sĩ Darien Sutton, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu cho biết, các phòng cấp cứu đang phải đối mặt với áp lực lớn. Ông nói: “Cúm không chỉ đơn thuần là cảm lạnh thông thường. Hiện có rất nhiều ca cúm đang điều trị tại phòng cấp cứu và nhiều bệnh nhân thực sự cảm thấy rất nặng”.
Bác sĩ Darien Sutton khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ rằng cúm là một bệnh hiện hữu và không nên xem nhẹ. Ông nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa cơ bản nhưng hiệu quả, bao gồm đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, và đặc biệt là tiêm vắc xin cúm.
Hiện tại, CDC khuyến nghị tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, trừ một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, nên tiêm vắc xin cúm hằng năm. Theo CDC, tiêm phòng cúm giúp ngăn ngừa hàng triệu ca bệnh và hàng trăm nghìn lượt khám chữa bệnh liên quan đến cúm mỗi năm, đồng thời đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng.

RSS