Sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ lừa đảo

TÙNG QUANG

VHO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, đồng thời sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời đối với công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ việc lừa đảo dọc biên giới.

Sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ lừa đảo - ảnh 1
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 27.2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết biện pháp của Việt Nam trong việc hợp tác với các nước láng giềng triệt phá các cơ sở lừa đảo dọc biên giới với Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại các nước điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài, theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại".

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ quan điểm của Việt Nam rằng, những hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời đối với những công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ việc.

*Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông báo của Trung Quốc liên quan cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, khu vực Trung Quốc công bố diễn tập trong thông cáo hàng hải vừa qua hoàn toàn nằm trong địa phận của Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ.

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.

Trước đó, ngày 21.2, Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố về đường cơ sở của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Đây là hoạt động chính đáng, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và phù hợp với Luật Biển Việt Nam năm 2012.