Quốc đảo Palau sẽ tiếp nhận người di cư từ Mỹ để đổi lấy viện trợ

ĐỨC AN

VHO - Quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương sẽ tiếp nhận tối đa 75 người di cư từ Mỹ để đổi lấy viện trợ bổ sung, sau khi hai bên ký bản ghi nhớ liên quan đến việc chuyển giao công dân nước thứ ba.

Quốc đảo Palau sẽ tiếp nhận người di cư từ Mỹ để đổi lấy viện trợ - ảnh 1
Quốc đảo Palau. Ảnh: The Guardian

The Guardian dẫn tuyên bố riêng từ Mỹ và Palau cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palau Surangel Whipps về nội dung trên.

Văn phòng Tổng thống Palau cho biết, thỏa thuận cho phép tối đa 75 công dân nước thứ ba, những người chưa từng bị buộc tội hình sự, được sinh sống và làm việc tại Palau, nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong một số lĩnh vực thiết yếu của quốc đảo này.

Đổi lại, phía Mỹ cam kết viện trợ 7,5 triệu USD để đáp ứng nhu cầu của các dịch vụ công cộng có liên quan tại Palau. Ngoài ra, Washington cũng sẽ hỗ trợ 2 triệu USD để cung cấp các cố vấn giúp Palau giải quyết các vấn đề an ninh, cùng 6 triệu USD dành cho các cải cách liên quan đến chế độ lương hưu của công chức Palau.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Quốc hội Palau từng tuyên bố không thể chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc tiếp nhận người xin tị nạn từ các quốc gia khác.

Chính quyền Mỹ xem xét hủy bỏ hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn

Chính quyền Mỹ xem xét hủy bỏ hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn

VHO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai chiến dịch toàn quốc nhằm xử lý hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn của người nhập cư đang chờ xét duyệt tại các tòa án di trú, trên cơ sở xem xét khả năng trục xuất những trường hợp này sang các quốc gia thứ ba.

Các chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có các biện pháp liên quan đến việc trục xuất người di cư, đã thu hút sự quan tâm và những ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề thủ tục pháp lý.

Chính quyền Mỹ cũng đã triển khai việc chuyển một số người di cư tới các quốc gia thứ ba, dù họ không có mối liên hệ trước đó, một biện pháp chưa phổ biến trong thời gian trước đây. Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp này nhằm tăng cường an ninh nội địa.

Quốc đảo Palau có dân số khoảng 17.000 người và hiện duy trì hiệp ước liên kết tự do với Mỹ, theo đó Washington cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy việc quân đội Mỹ được tiếp cận lãnh thổ của Palau.

Quốc đảo Palau không phải là nước ký kết Công ước Liên hợp quốc về người tị nạn năm 1951 và Nghị định thư năm 1967 liên quan, nên các cơ chế tiếp nhận người tị nạn tại đây chủ yếu dựa trên luật trong nước và các thỏa thuận song phương.