Pháp: 10 người bị kết án vì quấy rối trực tuyến Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron

KHÁNH MY

VHO - Tòa án Paris đã tuyên bố 10 người phạm tội quấy rối trực tuyến đối với Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, do đăng tải hoặc chia sẻ các bình luận ác ý trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ bà.

Pháp: 10 người bị kết án vì quấy rối trực tuyến Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron - ảnh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron. Ảnh: TTXVN

Theo Reuters ngày 5.1, 8 bị cáo là nam giới và 2 bị cáo là nữ giới đã bị tuyên án vì có những bình luận mang tính xúc phạm về giới tính và xu hướng tình dục của Đệ nhất phu nhân, thậm chí so sánh sự chênh lệch tuổi tác 24 năm giữa bà và chồng là Tổng thống Emmanuel Macron với những nhận định mang tính công kích cá nhân.

Theo phán quyết, các bị cáo đã phát tán nhiều nội dung ác ý, trong đó có cáo buộc bà Brigitte Macron sinh ra với tên Jean-Michel Trogneux, vốn là tên thật của anh trai bà. Những thông tin sai lệch này từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội trong những năm qua.

Các bị cáo nhận những mức án khác nhau, trong đó có một người bị phạt 6 tháng tù giam, những người còn lại bị phạt tù treo lên đến 8 tháng.

Ngoài ra, tòa án còn áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, yêu cầu tham gia các khóa học nâng cao nhận thức về quấy rối trên mạng và cấm 5 người sử dụng các nền tảng mạng xã hội từng đăng tải nội dung vi phạm.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh gia đình Tổng thống Pháp gia tăng các biện pháp pháp lý nhằm đối phó với thông tin sai lệch và phỉ báng. Trước đó, vợ chồng Tổng thống Macron cũng đã khởi kiện tại Mỹ đối với người dẫn chương trình podcast Candace Owens vì những tuyên bố tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1 tối 4.1, bà Brigitte Macron lên tiếng ủng hộ việc đấu tranh chống nạn bắt nạt trên không gian mạng, bày tỏ mong muốn hành động này có thể trở thành tấm gương cho những người khác.

Bà cho biết các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào mình diễn ra liên tục, trong đó có cả những hành vi xâm nhập trái phép vào hồ sơ khai thuế và thay đổi thông tin cá nhân.

Bà cũng bày tỏ sự thất vọng khi những kẻ công kích phớt lờ các bằng chứng rõ ràng về giới tính của bà.

“Giấy khai sinh không phải là thứ vô nghĩa. Đó là việc cha hoặc mẹ đến khai sinh cho con, xác nhận giới tính con mình, là nam hay nữ. Tôi muốn giúp các thanh thiếu niên chống lại nạn quấy rối, nếu tôi không làm gương, điều đó sẽ rất khó", Đệ nhất phu nhân Pháp chia sẻ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc