OPEC+ nhất trí tiếp tục tăng nhẹ sản lượng dầu

MINH DƯƠNG

VHO - Một số quốc gia trong liên minh sản xuất dầu mỏ OPEC+ sẽ tăng nhẹ sản lượng khai thác từ tháng 8 nhằm đưa thêm dầu ra thị trường trong bối cảnh giá nhiên liệu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

OPEC+ nhất trí tiếp tục tăng nhẹ sản lượng dầu  - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Trong thông báo đưa ra ngày 5.7, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, gọi chung là OPEC+, cho biết bảy quốc gia thành viên đã nhất trí nâng tổng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 8. Đây là tháng thứ năm liên tiếp liên minh này quyết định tăng sản lượng dầu.

Bảy quốc gia tham gia đợt điều chỉnh lần này gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman. Trong tuyên bố, OPEC+ cho biết các nước thành viên sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và đánh giá các điều kiện cung - cầu. Liên minh cũng tái khẳng định sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quá trình điều chỉnh sản lượng nhằm góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Động thái này cũng phát đi tín hiệu rằng liên minh sẵn sàng tăng nguồn cung dầu ngay khi xung đột kết thúc. Theo các nguồn tin, OPEC+ đang tiếp tục triển khai kế hoạch nâng hạn ngạch sản lượng, bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời khỏi nhóm trong tuần này.

Căng thẳng tại Trung Đông, bắt đầu từ ngày 28.2, cùng với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu của các thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trước khi xung đột xảy ra, đây là những quốc gia duy nhất trong liên minh có khả năng tăng sản lượng.

Theo các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí tại khu vực vùng Vịnh và các nhà giao dịch dầu mỏ quốc tế, việc tăng sản lượng hiện chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho đến khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục. Ngay cả khi tuyến hàng hải này mở cửa trở lại, thị trường cũng sẽ cần vài tuần, thậm chí vài tháng, để nguồn cung trở về trạng thái bình thường.

Sự gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong bốn năm, vượt 125USD/thùng, khi các nhà phân tích dự báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hàng không trong vòng một đến hai tháng, đồng thời lạm phát toàn cầu sẽ tăng mạnh.

Theo báo cáo của OPEC công bố tháng trước, tổng sản lượng dầu thô của các nước thành viên OPEC+ đạt trung bình 35,06 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm 7,70 triệu thùng/ngày so với tháng 2. Trong đó, Iraq và Saudi Arabia là hai nước cắt giảm sản lượng nhiều nhất do xuất khẩu bị hạn chế. 

Dự thảo cũng cho biết bảy thành viên OPEC+ sẽ họp trở lại vào ngày 7.6.