Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc giữa đợt nắng nóng kỷ lục

NGHIÊM THANH

VHO - Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn nước Mỹ đúng dịp người dân trên cả nước kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc (4.7.1776 - 4.7.2026), khiến nhiều hoạt động ngoài trời phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh, đồng thời gây gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực.

Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc giữa đợt nắng nóng kỷ lục - ảnh 1
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington được trang trí bằng quốc kỳ cỡ lớn và biểu tượng "Freedom 250" nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), hơn 87 triệu người đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng ở mức cực đoan, trong khi hơn 150 triệu người nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng kéo dài từ bang Kansas đến bang Maine. Chỉ số cảm nhận nhiệt, kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm có thể lên tới 46 độ C ở một số nơi.

Nhiều thành phố ở bờ Đông được dự báo ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục trong dịp Quốc khánh.

Tại Philadelphia, nhiệt độ có thể lên tới khoảng 39,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với mức kỷ lục của tháng 7. Khu vực Central Park (New York) được dự báo đạt khoảng 39 độ C sau khi ghi nhận 37,8 độ C trong ngày 3.7, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Đợt nắng nóng tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục tại khu vực Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc. Thủ đô Washington D.C. ghi nhận mức nhiệt 38,9 độ C (102 độ F), vượt kỷ lục 38,3 độ C được thiết lập từ năm 1872.

Dự báo trong ngày Quốc khánh 4.7, Washington D.C. tiếp tục duy trì mức nhiệt khoảng 38,9 độ C, trở thành ngày Quốc khánh nóng nhất trong lịch sử thành phố.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc vẫn diễn ra trên khắp nước Mỹ, từ Quảng trường Quốc gia (National Mall) ở Washington D.C., Quảng trường Thời đại (Times Square) tại New York đến Núi Rushmore ở bang Nam Dakota.

Tổng thống Donald Trump dự kiến tới bang Nam Dakota để phát biểu và theo dõi màn bắn pháo hoa tại Núi Rushmore vào tối 3.7, trước khi tiếp tục có bài phát biểu tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. trong ngày 4.7 trước màn bắn pháo hoa được quảng bá có quy mô lịch sử.

Một điểm nhấn khác của dịp kỷ niệm là nghi thức thả quả cầu tại Quảng trường Thời đại vào nửa đêm để chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh 4.7, hoạt động vốn thường chỉ diễn ra vào đêm Giao thừa.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, quân đội Mỹ cũng tổ chức các chuyến bay trình diễn của máy bay quân sự trên khu vực Quảng trường Quốc gia từ ngày 24.6 đến 10.7. Đây là điểm nhấn của Hội chợ triển lãm Great American State Fair kéo dài 16 ngày.

Chuỗi hoạt động sẽ lên đến cao điểm trong ngày 4.7 với các màn bắn pháo hoa, tiệc nướng ngoài trời và nhiều hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đã buộc nhiều địa phương phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Thành phố Philadelphia hủy cuộc diễu hành "Chào mừng Độc lập", trong khi nhiều khu vực ngoại ô Washington D.C. hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa.

Hội chợ Great American State Fair tại Washington D.C. cũng tạm thời đóng cửa trong buổi chiều và lùi thời gian đón khách nhằm tránh giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất. Buổi hòa nhạc truyền thống tối 3.7 tại Quảng trường Quốc gia vẫn được tổ chức nhưng mở cửa muộn hơn thường lệ.

Giới chức tại Washington D.C. đã mở rộng các trung tâm làm mát, bổ sung trạm cấp nước uống, lều làm mát, xe buýt có điều hòa và tăng cường lực lượng y tế khẩn cấp để phục vụ hàng trăm nghìn du khách.

Thành phố New York cũng mở hàng trăm trung tâm làm mát, triển khai các xe y tế lưu động cung cấp nước, kem chống nắng và kiểm tra sức khỏe; hơn 2.200 ki-ốt LinkNYC hiển thị hướng dẫn đến các trung tâm làm mát gần nhất.

Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân tham gia các hoạt động mừng Quốc khánh cần uống đủ nước, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và nghỉ ngơi tại những nơi có điều hòa khi cần thiết.

Nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông. Hệ thống đường sắt New Jersey cảnh báo nhiều chuyến tàu có thể chậm tới 30 phút hoặc bị hủy do nhiệt độ cao ảnh hưởng đến thiết bị.

Hãng đường sắt Amtrak cho biết các đoàn tàu trên tuyến Đông Bắc sẽ phải giảm tốc độ từ 11h-19h trong hai ngày 4-5.7 nhằm bảo đảm an toàn. Kể từ ngày 2.7, hãng đã hủy ít nhất 26 chuyến tàu tại khu vực Đông Bắc do điều kiện thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh nắng nóng, các nhà khí tượng còn cảnh báo nguy cơ giông mạnh tại một số bang thuộc vùng Trung Tây, Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương, với khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy cục bộ và lũ quét, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đi lại cũng như các chương trình bắn pháo hoa trong dịp Quốc khánh.

Theo dự báo, thời tiết sẽ dịu hơn tại một số bang vùng Đông Bắc vào cuối tuần, trong khi khu vực Trung Đại Tây Dương, bao gồm Washington D.C., vẫn được cảnh báo duy trì nền nhiệt nguy hiểm trong những ngày tiếp theo.