OPEC+ sẽ tăng sản lượng dầu vào tháng 11

HỒNG NHUNG

VHO - Nhóm các quốc gia thành viên của liên minh OPEC+ gồm các nước xuất khẩu dầu mỏ đã quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu từ tháng 11 thêm 137.000 thùng mỗi ngày sau khi căn cứ vào dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu đang đi vào ổn định.

OPEC+ sẽ tăng sản lượng dầu vào tháng 11 - ảnh 1
Các máy bơm dầu hoạt động tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Sau cuộc họp ngày 4.10, OPEC+ cho biết sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, tương đương mức đã công bố hồi tháng 10.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung dầu trên toàn cầu đang gia tăng.

Trong tuyên bố, OPEC+ cho biết động thái này là do "triển vọng kinh tế toàn cầu đã đi vào ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn lành mạnh". iệc điều chỉnh sản lượng có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược tùy thuộc vào diễn biến thị trường.

Cùng với Saudi Arabia và Nga, nhóm họp ngày 4.10 bao gồm Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.

Dư cung được dự báo trong quý 4

Theo CNBC, giá dầu tăng vào cuối tuần qua nhưng ghi nhận mức giảm hàng tuần là 8,1% sau thông tin về khả năng OPEC+ tăng sản lượng.

Giá dầu thô tương lai Brent tăng 42 cent, tương đương 0,7%, lên 64,53 đô la/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 40 cent, tương đương 0,7%, lên 60,88 đô la.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 8,1%, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn ba tháng. Giá dầu WTI giảm 7,4% trong tuần.

Giá dầu đang giao dịch dưới mức đỉnh điểm của năm nay là 82 đô la/thùng nhưng vẫn cao hơn mức 60 đô la/thùng được ghi nhận vào tháng 5.

Trước thềm cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã có quan điểm khác nhau, theo các nguồn tin.

Nga đang ủng hộ việc tăng sản lượng ở mức khiêm tốn, tương tự như hồi tháng 10, để tránh gây áp lực lên giá dầu và vì nước này sẽ gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine, hai nguồn tin cho biết trong tuần này.

Trong khi đó, Saudi Arabia muốn tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần con số đó, lần lượt là 274.000 thùng/ngày, 411.000 thùng/ngày hoặc 548.000 thùng/ngày do nước này có công suất dự phòng và muốn giành lại thị phần nhanh hơn, các nguồn tin cho biết trước cuộc họp.

Triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định

Trong một tuyên bố hôm 4.10, OPEC cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn lành mạnh do lượng dầu tồn kho thấp.

“OPEC+ đã hành động thận trọng sau khi chứng kiến biến động thị trường. Chúng tôi như đang đã rất thận trọng giữa việc duy trì sự ổn định và giành lại thị phần trong một môi trường dư thừa", ông Jorge Leon tại Rystad Energy cho biết.

Hoạt động cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã đạt đỉnh điểm vào tháng 3 năm nay, với tổng cộng 5,85 triệu thùng/ngày.

Lượng cắt giảm này bao gồm 3 kế hoạch như sau: một kế hoạch cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày, một kế hoạch cắt giảm tự nguyện khác 1,65 triệu thùng/ngày từ 8 thành viên; cùng thêm một kế hoạch giảm 2 triệu thùng/ngày từ toàn bộ liên minh. 

Nhóm 8 nhà sản xuất này đến hết tháng 9 đã hoàn tất việc dỡ bỏ kế hoạch giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày.

Đối với tháng 10, họ đã bắt đầu thu hẹp kế hoạch giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày bằng mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày.

Nhóm 8 nhà sản xuất dự kiến sẽ họp lại vào ngày 2.11.