Núi Olympus tiến gần cơ hội trở thành Di sản Thế giới

NGHIÊM THANH

VHO - Núi Olympus, ngọn núi gắn với truyền thuyết về các vị thần Hy Lạp cổ đại, đang tiến gần cơ hội được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới.

Núi Olympus tiến gần cơ hội trở thành Di sản Thế giới  - ảnh 1
Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp và là biểu tượng trong thần thoại Hy Lạp

Biểu tượng gắn bó với người dân Hy Lạp

Đề cử của Hy Lạp sẽ được xem xét tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, diễn ra từ ngày 19 đến 29.7 tại Seoul (Hàn Quốc). Nếu được thông qua, Olympus sẽ được công nhận là di sản hỗn hợp, vừa có giá trị tự nhiên, vừa có giá trị văn hóa.

Là ngọn núi cao nhất Hy Lạp với độ cao 2.918m, Olympus từ lâu được xem là nơi ngự trị của thần Zeus cùng 12 vị thần trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, nơi đây còn sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng các di tích khảo cổ phản ánh bề dày lịch sử và văn hóa của khu vực.

Hy Lạp đã nộp hồ sơ đề cử toàn bộ quần thể núi Olympus từ năm 2014. Tuy nhiên, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), hai cơ quan tư vấn của UNESCO đã đề nghị bổ sung thêm cơ sở khoa học để hoàn thiện hồ sơ.

Theo các chuyên gia, Hy Lạp cần chứng minh rõ hơn giá trị nổi bật toàn cầu của địa chất, đa dạng sinh học và các quá trình sinh thái tại Olympus. Đồng thời, hồ sơ cũng cần làm rõ hơn giá trị văn hóa của ngọn núi, trong đó có đề xuất bổ sung khu khảo cổ Dion dưới chân núi vào phạm vi đề cử.

Ông Evangelos Geroliolios, Thị trưởng thành phố Dio-Olympos, cho biết ngọn núi có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân địa phương.

"Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi lớn lên, ngắm nhìn mỗi ngày và cũng là nơi lưu giữ thần thoại, lịch sử, đa dạng sinh học, vẻ đẹp thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa to lớn", ông nói.

Theo ông, nếu được UNESCO công nhận, Olympus sẽ không chỉ là niềm tự hào của Hy Lạp mà còn trở thành di sản có ý nghĩa đối với toàn thế giới. Đi cùng với đó là trách nhiệm lớn hơn trong việc gìn giữ môi trường và các giá trị tự nhiên của ngọn núi.

Cơ hội đi cùng thách thức bảo tồn

Giới chuyên gia cho rằng danh hiệu UNESCO sẽ góp phần thu hút thêm du khách, song cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ hệ sinh thái mong manh của Olympus.

Ông Babis Marinidis, Chủ tịch Câu lạc bộ Leo núi Litochoro, đặt câu hỏi: "Hệ sinh thái này có thể chịu đựng được bao nhiêu du khách?".

Theo ông, ngay từ bây giờ đã xuất hiện những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định bảo tồn, như cấm cắm trại hoặc bơi lội tại những khu vực nhạy cảm.

Mỗi năm, núi Olympus đón hàng nghìn du khách và người leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi nhanh, địa hình hiểm trở cùng những cung đường leo núi đầy thử thách khiến nơi đây đòi hỏi công tác quản lý và bảo tồn đặc biệt cẩn trọng.

Đối với người dân thị trấn Litochoro dưới chân núi, việc được UNESCO ghi danh sẽ là sự khẳng định cho mối gắn kết lâu đời giữa cộng đồng với Olympus.

"Núi Olympus không phải điều chúng tôi mới khám phá. Suốt nhiều năm qua, ngọn núi đã nuôi sống người dân Litochoro và trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống nơi đây", bà Stavroula Vourou, chủ một khách sạn địa phương chia sẻ.

Nếu được UNESCO thông qua trong kỳ họp lần này, Olympus sẽ được quốc tế ghi nhận không chỉ là biểu tượng của thần thoại Hy Lạp mà còn là di sản kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.