Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

ĐỨC AN

VHO - Bà Jennifer Wicks McNamara vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam - ảnh 1
Bà Jennifer Wicks McNamara được Thượng viện phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao MỸ

Theo thông tin trên trang web Quốc hội Mỹ, bà Jennifer Wicks McNamara được Thượng viện phê chuẩn với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ gần nhất tại Việt Nam là ông Marc Knapper, người kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18.1.

Theo quy định của Mỹ, sau khi được Thượng viện phê chuẩn, đại sứ sẽ đến nước sở tại để trình quốc thư lên nguyên thủ quốc gia và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ. Hiện chưa rõ thời điểm bà Jennifer Wicks McNamara tới Việt Nam nhận nhiệm vụ.

Bà Jennifer Wicks McNamara là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong Chính phủ Mỹ.

Theo Thông cáo Chứng nhận năng lực cho ứng viên trưởng phái bộ do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29.10.2025, bà bắt đầu sự nghiệp trong quân đội Mỹ, từng đồn trú tại Hàn Quốc trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hawaii và Virginia.

Năm 2003, bà gia nhập Bộ Ngoại giao Mỹ và kinh qua nhiều vị trí như Chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, cố vấn cấp cao về các vấn đề lập pháp và công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao, trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.

Từ tháng 11.2012 đến nay, bà giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và đã phục vụ qua 4 đời tổng thống Mỹ. Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

Bà Jennifer Wicks McNamara có bằng thạc sĩ khoa học về chiến lược an ninh quốc gia tại Trường Chiến tranh quốc gia và bằng thạc sĩ hành chính công tại Đại học American.

Trong tuyên bố tại phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 11.12.2025, bà Jennifer Wicks McNamara khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã khẳng định rõ tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực”, bà nói.

Bà cũng nhấn mạnh: “Một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Theo bà Jennifer Wicks McNamara, quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Nếu được phê chuẩn, bà sẽ ưu tiên thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong quan hệ song phương, tập trung vào hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bà mô tả quan hệ hai nước đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh - quốc phòng tới thương mại, đầu tư và ngoại giao nhân dân.

Bà cho rằng nền tảng của hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ là những nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có hoạt động rà phá bom mìn và xử lý dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa (Đồng Nai).

Bà Jennifer Wicks McNamara cũng đánh giá cao những hỗ trợ của Việt Nam trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích.

Ngoài ra, bà cho biết Việt Nam và Mỹ đang mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm ổn định khu vực và chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bà đồng thời nhấn mạnh thương mại song phương Việt - Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, đồng thời đánh giá tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước là rất lớn.

Bà cho biết sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đa dạng, có khả năng chống chịu cao và khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào Mỹ.