Nhiều trẻ nhỏ ở Mỹ được phát hiện ngộ độc nicotine
VHO - Theo một nghiên cứu công bố ngày 14.7 trên tạp chí Pediatrics của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, từ năm 2010 đến 2023, các trung tâm chống độc tại Mỹ đã ghi nhận 134.663 trường hợp ngộ độc nicotine ở trẻ em dưới 6 tuổi. Đáng chú ý, phần lớn các ca xảy ra tại nhà.
Các trường hợp này bao gồm tiếp xúc với túi thuốc lá ngậm, thuốc lá nhai, thuốc lá điếu, khói tinh dầu thuốc lá điện tử và các sản phẩm thay thế nicotine như kẹo cao su và viên ngậm.
Tuy nhiên, chính các túi thuốc lá ngậm, điển hình là sản phẩm mang thương hiệu Zyn, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng gia tăng đáng kể các ca ngộ độc nicotine do tai nạn ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ ngộ độc liên quan đến túi nicotine ở trẻ em dưới 6 tuổi đã tăng từ 0,48 trên 100.000 trẻ vào năm 2020 lên 4,14 trên 100.000 trẻ vào năm 2023 - tương đương mức tăng 763% chỉ trong ba năm. Đây là một con số đáng báo động, phản ánh sự bùng nổ về doanh số bán túi thuốc lá ngậm.
Các túi nicotine - được sử dụng bằng cách đặt giữa má và nướu - có thể chứa tới 6 miligam chất kích thích nicotine. Chúng thường được quảng cáo là sản phẩm thay thế thuốc lá không khói, không gây bất tiện như hút thuốc lá truyền thống hay dùng vape.
Tuy nhiên, những sản phẩm này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt là liệu pháp hỗ trợ cai thuốc lá.
Philip Morris, công ty sở hữu thương hiệu Zyn tuyên bố: “Bao bì của Zyn được thiết kế nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận”.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Molly O’Shea, bác sĩ nhi khoa tại Michigan và là người phát ngôn của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, cảnh báo rằng sớm muộn gì những sản phẩm này cũng sẽ rơi vào tay trẻ nhỏ.
Theo nghiên cứu mới do bà Natalie Rine - Giám đốc Trung tâm Chống độc Trung tâm Ohio tại Bệnh viện Nhi đồng Nationwide (Columbus) - thực hiện, phần lớn các trường hợp ngộ độc không nghiêm trọng đến mức cần chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, đã có 39 trẻ gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng như khó thở và co giật. Đáng chú ý, 76% các ca ngộ độc nicotine là ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi.
Nghiên cứu cũng ghi nhận hai trường hợp tử vong gồm một bé trai 1 tuổi và một bé trai khoảng 18 tháng sau khi nuốt phải nicotine dạng lỏng có trong thuốc lá điện tử.
Trẻ em vốn tò mò, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, thường có xu hướng khám phá thế giới xung quanh bằng cách cho đồ vật vào miệng. Chúng có thể dễ dàng mở tủ, ngăn kéo để tìm kiếm những món “đồ chơi” lạ.
Hiện nay, nhiều loại túi nicotine trên thị trường không được đóng gói trong bao bì an toàn đối với trẻ em. Thêm vào đó, các sản phẩm này còn có hương vị hấp dẫn như bạc hà, trái cây, dễ khiến trẻ nhầm lẫn với kẹo.

RSS