“Ngôi nhà Việt Nam” truyền tải bản sắc Việt

NGUYỄN HÙNG

VHO - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Quảng Châu, phối hợp với South Media Group (Nanfang Daily) xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” và tổ chức một loạt các sự kiện giới thiệu sách, trình diễn thời trang, văn hóa - ẩm thực, tìm hiểu lịch sử quan hệ Trung - Việt và quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội sách quốc tế “Nam quốc Thư hương năm 2025 - Đọc hiểu Thế giới” tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

“Ngôi nhà Việt Nam” truyền tải bản sắc Việt - ảnh 1
Đến với “Ngôi nhà Việt Nam”, du khách sẽ được tận hưởng một hành trình văn hóa

Lễ hội sách quốc tế “Nam quốc Thư hương” có lịch sử hơn 30 năm, là một trong những Lễ hội sách tiếng Trung lớn nhất trên toàn thế giới, hằng năm đều thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan.

Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 20.000 ấn phẩm xuất bản được giới thiệu và nhiều không gian trưng bày, quảng bá văn hóa đặc sắc của các khu vực trên toàn thế giới.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung và Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước, Việt Nam trở thành khách mời danh dự của sự kiện và đã xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” với chủ đề: “Bảo tồn văn hóa, kết nối văn học”.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đánh giá, đây chính là hoạt động thiết thực của hai bên nhằm thực hiện một trong những định hướng “6 hơn” để thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, đó là xây dựng “Nền tảng xã hội vững chắc hơn”.

Tại Lễ hội sách, nhà thiết kế Tuấn Sành đã mang đến bộ sưu tập áo dài Sao Khuê với những họa tiết thêu tay tinh xảo để trưng bày và trình diễn. Tiết mục trình diễn thời trang đã tạo nên sức lan toả rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Cùng với đó là tác phẩm tranh ẩn họa sơn dầu trên vải lụa của nghệ nhân Tuấn Sành.

Khi nhìn trực diện, tác phẩm nổi bật với họa tiết Hoa Sen và Hoa Gạo (hoa Mộc miên), biểu tượng của thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. Khi được chiếu ánh sáng vào, một bức tranh khác sẽ hiện lên, đó là Khuê Văn Các, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Việt Nam, bên cạnh Tháp Quảng Châu, hình ảnh đại diện cho sự phát triển năng động của tỉnh Quảng Đông.

Khi đến tham quan “Ngôi nhà Việt Nam”, khách tham quan cũng được trải nghiệm những món ăn, đồ uống đặc sắc đã làm nên thương hiệu của ẩm thực Việt Nam. Những hàng dài khách tham quan xếp hàng để trải nghiệm là minh chứng cho sức hút của ẩm thực Việt Nam đối với người dân Quảng Đông và bạn bè quốc tế.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội sách, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với South Media Group (Nanfang Daily) tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa gồm: Tọa đàm của các học giả nổi tiếng, nhà nghiên cứu Trung Quốc đã dành nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc nói chuyện giới thiệu sách “Vắt qua những ngàn mây” và văn hóa đọc, văn hóa trà Việt Nam... Tổng Lãnh sự quán cũng phối hợp với các địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Ninh Bình chuẩn bị các video clip, ấn phẩm tuyên truyền để quảng bá du lịch Việt Nam.

Bước vào “Ngôi nhà Việt Nam”, khách tham quan sẽ cảm nhận được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Những khu trưng bày, trải nghiệm văn hóa được đầu tư công phu với mành treo mang họa tiết thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam, các tác phẩm khăn lụa thêu, đồ thủ công mỹ nghệ được làm ra bởi những bàn tay nghệ nhân lâu năm.

Cũng tại “Ngôi nhà Việt Nam”, hơn 100 ấn phẩm Việt Nam xuất sắc được trưng bày, giới thiệu, bao gồm các tác phẩm văn học của các nhà văn Việt Nam, bản dịch tiếng Việt các tác phẩm văn học Trung Quốc và các nghiên cứu học thuật của các học giả quốc tế về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Nhiều đầu sách trong số này lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Quảng Đông.

Dạo quanh “Ngôi nhà Việt Nam”, du khách có thể khám phá nguồn gốc lịch sử của tình hữu nghị Trung - Việt, trải nghiệm sự sôi động của một Việt Nam hiện đại và tận hưởng một hành trình văn hóa với những điểm tham quan, câu chuyện và hoạt động tương tác, trải nghiệm phong phú. Tất cả tạo nên một không gian đọc sách sống động, mời gọi du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa Việt Nam theo một cách mới mẻ và sáng tạo.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc