Nga muốn nối lại hòa đàm, Đức khẳng định không đưa quân sang Ukraine
VHO - Nga tiếp tục khẳng định ưu tiên giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine và đưa ra loạt điều kiện để đàm phán. Trong khi phía Đức tuyên bố Berlin không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine, ít nhất cho đến khi đạt được ngừng bắn.

Theo Sputnik, ngày 2.9, trả lời phỏng vấn báo Kompas (Indonesia) sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Moskva.
Ông Lavrov nhắc lại rằng Nga từng đồng ý đàm phán ngay sau khi chiến sự nổ ra, với các vòng thương lượng diễn ra tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 2-4.2022.
Theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, dù hai bên đã đạt được một số tiến triển, Kiev sau đó rút lui theo “khuyến nghị của phương Tây” và chọn tiếp tục chiến tranh.
Ông Lavrov cho biết mùa xuân năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã khởi xướng nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine, với ba vòng tại Istanbul tập trung vào trao đổi tù binh, trao trả thi thể và thảo luận điều kiện chấm dứt xung đột.
“Sẽ không thể có được hòa bình lâu dài nếu không xóa bỏ các nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột, bao gồm các mối đe dọa đối với an ninh của Nga nảy sinh sau sự mở rộng của NATO và các nỗ lực lôi kéo Ukraine vào khối quân sự này”, ông Lavrov nêu rõ.
Ông Lavrov cũng nhấn mạnh điều “không kém phần quan trọng” là đảm bảo việc khôi phục và tuân thủ quyền con người tại các vùng lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine, liên quan đến nước Nga, người Nga và người nói tiếng Nga, bao gồm ngôn ngữ Nga, văn hóa, truyền thống, Chính thống giáo và các kênh truyền thông tiếng Nga.
Cuối cùng, ông Lavrov đề cập đến điều kiện Ukraine không gia nhập NATO và không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, theo Pravda, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine. Trả lời kênh truyền hình Sat.1 hôm 2.9, Thủ tướng Merz nhấn mạnh hỗ trợ hiệu quả nhất hiện nay là tiếp tục giúp củng cố lực lượng vũ trang Ukraine.
Việc Đức có triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine hay không chỉ có thể được cân nhắc trong tương lai xa, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình.
Ông Merz cũng cho rằng bất kỳ quyết định nào như vậy đều cần quốc hội Đức thông qua và phải dựa trên thỏa thuận với Nga. “Điều này không thể thực hiện để chống lại Nga, mà chỉ có thể được thực hiện cùng với Nga”, Thủ tướng Đức nói thêm.