Châu Âu lên kế hoạch chi tiết triển khai lực lượng tới Ukraine hậu chiến sự

N.THANH

VHO - Các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) xác nhận đang xây dựng “những kế hoạch khá chi tiết” về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, nhằm bảo đảm an ninh cho Kiev sau khi xung đột kết thúc.

Châu Âu lên kế hoạch chi tiết triển khai lực lượng tới Ukraine hậu chiến sự - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Kyiv Post

Lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 31.8 cho biết, EU cùng các đồng minh đang chuẩn bị một lộ trình rõ ràng, với sự hậu thuẫn từ Mỹ để thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.

Theo kế hoạch, hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu sẽ được triển khai, trong khuôn khổ “liên minh các nước sẵn sàng hành động” do Pháp, Anh, Đức cùng hơn 20 quốc gia khác tham gia. Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, cung cấp hệ thống chỉ huy – kiểm soát, năng lực tình báo và giám sát.

“Tổng thống Trump đã trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Mỹ như một phần trong cơ chế bảo đảm, và điều này đã được khẳng định rõ ràng nhiều lần”, bà von der Leyen nhấn mạnh.

Bà von der Leyen cho rằng một bảo đảm an ninh bền vững không thể thiếu một quân đội Ukraine đủ mạnh. Vì vậy, EU sẽ phải đóng góp tài chính đáng kể để xây dựng lực lượng này, bảo đảm lương bổng cũng như trang bị hiện đại. Bà cũng nhấn mạnh nhu cầu đầu tư vào UAV, không gian, an ninh mạng và phòng thủ tên lửa.

“Vai trò của Ủy ban châu Âu là tối quan trọng trong việc cho phép các quốc gia thành viên huy động nguồn lực quốc phòng”, bà nói thêm.

Thỏa thuận từ cấp cao Mỹ – Ukraine – châu Âu

Kế hoạch triển khai đã được thống nhất tại cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo cấp cao châu Âu hồi tháng trước.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU, gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và bà von der Leyen sẽ có mặt tại Paris ngày 4.9 theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tiếp tục thảo luận.

Tổng thống Trump khẳng định châu Âu phải đi đầu trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, còn Mỹ sẽ hỗ trợ nhưng không giữ vai trò chủ đạo. Washington loại trừ khả năng triển khai bộ binh, song có thể cung cấp hỗ trợ đường không, từ hệ thống phòng thủ tên lửa đến chiến đấu cơ thực thi vùng cấm bay.

Về phía Ukraine, chính quyền Kiev coi cam kết an ninh quốc tế, trong đó có sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần tuyên bố phản đối mạnh mẽ mọi kế hoạch đưa lực lượng NATO vào lãnh thổ Ukraine. Ông Dmitry Polyansky, Quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, khẳng định đây là “điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.