Nga đánh chìm tàu giả bằng thiết bị không người lái chứa thuốc nổ
VHO - Lực lượng Nga đã sử dụng thiết bị không người lái hải quân chứa thuốc nổ để luyện tập tấn công và đánh chìm tàu, mô phỏng lại một trong những chiến thuật mà Ukraine sử dụng để chống các tàu chiến của Nga.

Theo tờ Business Insider ngày 28.7, các hoạt động huấn luyện này dường như không nhằm phục vụ chiến sự tại Ukraine, bởi Ukraine gần như không có lực lượng hải quân truyền thống.
Ngày 26.7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh từ cuộc tập trận hải quân “Cơn bão tháng 7”, trong đó một cuộc trình diễn cho thấy lực lượng của Hạm đội Baltic sử dụng thiết bị không người lái hải quân để tiêu diệt một tàu địch giả định.
Đoạn video cho thấy một thiết bị không người lái hải quân tiếp cận mục tiêu mô phỏng ở góc vuông và va chạm trực tiếp, gây ra một vụ nổ lớn.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của thiết bị không người lái hải quân, thiết bị bay không người lái, trực thăng và tàu chiến. Tất cả đều từng được sử dụng trong các trận chiến tại Biển Đen.
Ukraine gần như không có lực lượng hải quân vào thời điểm Nga thực hiện chiến dịch quân sự đầu năm 2022, đặc biệt sau khi nước này tự đánh đắm phần lớn tàu thuyền còn lại để ngăn Nga chiếm. Để giành lại sức mạnh trên biển và phản công, Ukraine đã triển khai một chiến dịch quân sự phi đối xứng, sử dụng thiết bị không người lái hải quân sản xuất trong nước cùng các đợt tấn công bằng tên lửa để gây thiệt hại cho Hạm đội Biển Đen của Nga.
Các chiến dịch này đã phá hủy hoặc làm hư hỏng hàng chục tàu chiến Nga và buộc Nga phải chuyển phần lớn Hạm đội Biển Đen từ căn cứ chính lâu năm ở bán đảo Crimea sang cảng Novorossiysk ở phía bên kia khu vực.
Nga đã tìm cách củng cố hệ thống phòng thủ quanh Biển Đen, ví dụ như tăng cường máy bay tuần tra chiến đấu để giám sát tốt hơn khu vực, nhưng Ukraine đã thích nghi bằng cách trang bị cho thiết bị không người lái hải quân các bệ phóng tên lửa đất đối không.
Cuộc tập trận “Cơn bão tháng 7” của Nga còn bao gồm nhiều kịch bản huấn luyện khác, như chống tàu ngầm, rải thủy lôi và tấn công bằng tên lửa.
Trong một tuyên bố do Bộ Quốc phòng công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Cuộc tập trận hải quân chủ yếu huấn luyện kỹ lưỡng lực lượng hải quân nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công trên biển, thực hiện toàn bộ nhiệm vụ chiến đấu và chiến thuật đầy thách thức trong môi trường mô phỏng thực tế”.
Ông Putin cho biết cuộc huấn luyện này áp dụng kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Chiến tranh bằng thiết bị không người lái hải quân không chỉ giới hạn ở Biển Đen. Tại Biển Đỏ, ví dụ, các tay súng Houthi đã sử dụng loại vũ khí này để tấn công tàu thương mại trong chiến dịch nhằm vào các tuyến vận tải trọng yếu ở Trung Đông.
Theo THÙY DƯƠNG/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc