Ngoại trưởng Rubio tiết lộ về chiến thuật của Nga và Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ
VHO - Trong khi cáo buộc Liên bang Nga đang sử dụng “chiến thuật câu giờ” để kéo dài cuộc chiến với Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Trung Quốc đang tìm cách khiến Mỹ “không thể tập trung vào những khu vực khác trên thế giới mà họ quan tâm”.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 27.07 dẫn trở lời phỏng vấn với bà Lara Trump trên kênh Fox News của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng trở nên “bất mãn” với việc Liên bang Nga không đạt được tiến triển nào trong việc hướng tới một thỏa thuận hòa bình, và hiện đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc, trong cuộc.
Bản ghi nội dung cuộc phỏng vấn này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào sáng Chủ Nhật (27.07).
Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là chấm dứt “cuộc xung đột” (Nga-Ukraine), nhấn mạnh rằng: “Đây không phải là cuộc chiến của ông ấy… ông ấy thừa hưởng nó, và ông ấy đã làm mọi cách có thể để kết thúc nó”.
Tuy nhiên, bất chấp những gì ông Rubio mô tả là “các cuộc trao đổi rất tốt” với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin qua điện thoại, những cuộc trao đổi này liên tục không đem lại kết quả. Theo ông Rubio, Tổng thống Trump “đang mất kiên nhẫn”.
“(Tổng thống Mỹ) đang không còn sẵn sàng tiếp tục chờ đợi phía Liên bang Nga làm điều gì đó để chấm dứt cuộc chiến này”, ông Rubio nói, đồng thời cho biết Tổng thống Trump hiện đang xem xét các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm áp thuế 100% lên Liên bang Nga nếu một thỏa thuận hòa bình không đạt được trong vòng 50 ngày tới.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Liên bang Nga đang sử dụng “chiến thuật câu giờ” để kéo dài cuộc chiến.
“Ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) sẽ không rơi vào cái bẫy của những cuộc đàm phán bất tận chỉ để đàm phán”, Ngoại trưởng Rubio khẳng định và cho rằng lập trường cứng rắn của ông Trump đến từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm đối phó với “những kẻ máu mặt trong giới kinh doanh”.
Ngoại trưởng Rubio mô tả Tổng thống Trump là “người chốt giao dịch cuối cùng” của chính quyền, người đặc biệt xuất sắc trong việc kết thúc các cuộc đàm phán phức tạp.
“5% cuối cùng, vài bước cuối cùng luôn là phần khó khăn nhất trong bất kỳ cuộc thương lượng nào”, ông Rubio giải thích.
Mỹ lên tiếng về liên minh ngày càng lớn mạnh giữa Trung Quốc, Liên bang Nga và Iran
Cuộc phỏng vấn với bà Lara Trump trên kênh Fox News cũng đề cập đến mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc, Liên bang Nga và Iran – điều mà ông Rubio thừa nhận là mối lo ngại đối với Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng “không có gì là bí mật” khi Trung Quốc đang cung cấp viện trợ đáng kể cho Liên bang Nga, đặc biệt là thông qua việc mua dầu – yếu tố then chốt giúp duy trì nỗ lực quân sự của Moskva (Moscow).
“Mọi người đều biết – đó không phải là bí mật – rằng Trung Quốc đang viện trợ cho Liên bang Nga ở mức cao nhất có thể mà không bị phát hiện. Người châu Âu đã nhận ra điều này. Không thể nào ông Putin có thể duy trì cuộc chiến này nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc, đặc biệt là việc mua dầu của ông ta”, Ngoại trưởng Mỹ nói.
Ông Rubio cho rằng Trung Quốc có lợi ích khi cuộc chiến này tiếp tục, bởi họ tin rằng nó sẽ “đánh lạc hướng chúng ta và khiến chúng ta không thể tập trung vào những khu vực khác trên thế giới mà họ quan tâm”.
Nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ cũng nhắc lại việc Trung Quốc từ lâu đã hỗ trợ Iran thông qua việc mua dầu và cung cấp vật tư quốc phòng.
Tuy nhiên, ông Rubio cho biết các màn phô trương sức mạnh gần đây của quân đội Mỹ – chẳng hạn như việc các máy bay ném bom B-2 tiến hành các hoạt động “ở nửa vòng trái đất” – đã khiến các quốc gia này “trở nên dè dặt hơn trong việc ủng hộ Iran”.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về “khả năng quân sự vượt trội mà Mỹ đang sở hữu trên thế giới”.
Mỹ và Trung Quốc tìm kiếm hợp tác giữa căng thẳng thương mại
Về quan hệ Mỹ - Trung, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại giữa hai cường quốc toàn cầu nhằm tránh hiểu lầm và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác, bất chấp những “yếu tố gây khó chịu” vốn có.
Ông Rubio đặc biệt đề cập đến sự mất cân bằng thương mại kéo dài, gọi đó là một “kế hoạch kinh tế” trong đó Trung Quốc đã được hưởng “quyền tiếp cận không giới hạn vào thị trường Mỹ” trong khi thị trường của họ vẫn “hoàn toàn đóng cửa”.
Ngoại trưởng Mỹ kết luận bằng việc nhấn mạnh sự cần thiết của một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc, trong khi vẫn luôn đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu trong những lĩnh vực bất đồng.
Theo THÀNH NAM/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc