Mỹ hạ thuế hàng Ấn Độ xuống 18%, lập cơ chế giám sát mua dầu Nga

TUẤN ĐÔNG

VHO - Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 25% và hạ thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ xuống 18% sau khi New Delhi cam kết ngừng mua dầu Nga, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát liên ngành nhằm bảo đảm việc thực thi cam kết này.

Mỹ hạ thuế hàng Ấn Độ xuống 18%, lập cơ chế giám sát mua dầu Nga - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Nhà báo & Công luận

Ngày 7.2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ mức thuế bổ sung 25% từng áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, đồng thời hạ mức thuế cơ bản từ 25% xuống còn 18%. Động thái này được đưa ra sau khi New Delhi cam kết chấm dứt việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và tăng mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ.

Theo sắc lệnh, chính quyền Mỹ sẽ thiết lập một cơ chế giám sát liên ngành nhằm theo dõi việc Ấn Độ thực hiện cam kết nói trên. Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phối hợp với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính và các cơ quan liên quan, sẽ giám sát và đánh giá mọi dấu hiệu cho thấy Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu dầu từ Nga. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, Washington có thể khôi phục mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Nhà Trắng cho biết việc hạ thuế nhằm ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc hạn chế mua dầu Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài. Thỏa thuận mới cũng được kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại và năng lượng giữa hai nước, vốn đã leo thang trong nhiều tháng qua.

Nga hiện vẫn là một nhân tố quan trọng trong bài toán năng lượng của Ấn Độ. Kể từ năm tài chính 2023, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ, nhờ mức giá ưu đãi so với các nguồn cung khác. Trong năm tài chính 2025, dầu thô của Nga chiếm khoảng 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu đã giảm trong những tháng gần đây, sau khi Mỹ áp thuế cao và trừng phạt đối với hai nhà cung cấp dầu lớn của Nga là Rosneft và LUKOIL.

Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, Nga cung cấp khoảng 1,16 triệu thùng dầu mỗi ngày cho Ấn Độ trong tháng 1. Dù vậy, các hãng lọc dầu lớn của Ấn Độ như Indian Oil, Bharat Petroleum và Reliance Industries được cho là đã tránh ký các hợp đồng mua dầu Nga cho các tháng 3 và 4, nhằm tuân thủ các cam kết với Washington.

Từ đầu năm 2026, Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga, đưa khối lượng xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong tháng 3 và tiếp tục giảm về mức 500.000-600.000 thùng/ngày, so với mức trung bình 1,7 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Trước đó, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ từng đạt đỉnh hơn 2 triệu thùng/ngày vào giữa năm 2025, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 12 cùng năm.

Bên cạnh việc giảm thuế, Mỹ và Ấn Độ cũng đạt được các thỏa thuận kinh tế - thương mại quan trọng khác. New Delhi cam kết mua khoảng 500 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 5 năm tới, bao gồm năng lượng, máy bay, linh kiện hàng không, kim loại quý, sản phẩm công nghệ và than luyện cốc. Mỹ đồng thời sẽ dỡ bỏ thuế đối với một số loại máy bay và phụ tùng, trong khi Ấn Độ nhất trí tháo gỡ nhiều rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và thiết bị y tế.

Giới chức Mỹ đánh giá thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ, mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, nông dân và nhà sản xuất Mỹ tại một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mức thuế 18% cũng được cho là giúp hàng hóa Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường Mỹ so với nhiều đối thủ trong khu vực.