Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngăn tịch thu doanh thu dầu mỏ của Venezuela
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn các tòa án hoặc chủ nợ tịch thu doanh thu từ việc bán dầu của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ, Nhà Trắng cho biết hôm 10.1.

Hãng Reuters cho biết, theo sắc lệnh khẩn cấp, số tiền thu được từ hoạt động bán dầu, hiện được giữ trong các quỹ dự trữ của chính phủ nước ngoài, nên được sử dụng tại Venezuela nhằm góp phần thúc đẩy “hòa bình, thịnh vượng và ổn định”.
Sắc lệnh được ký hôm 9.1, chưa đầy một tuần sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas.
Venezuela hiện đang đối mặt với nhiều khiếu nại kéo dài từ các công ty quốc tế. Trong số đó có Exxon Mobil và ConocoPhillips, những tập đoàn đã rời Venezuela gần 20 năm trước sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa và cho biết vẫn đang bị quốc gia này nợ hàng tỉ USD.
ConocoPhillips hiện là chủ nợ phi chính phủ lớn nhất của Venezuela. Giám đốc điều hành Ryan Lance cho biết, ConocoPhillips đang bị Venezuela nợ khoảng 12 tỉ USD.
Phát biểu trong cuộc trao đổi, ông Trump nói rằng ConocoPhillips sẽ thu hồi được phần lớn số vốn đã đầu tư, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ “bắt đầu lại từ đầu”.
“Chúng ta sẽ không nhìn vào những gì mọi người đã mất trong quá khứ vì đó là lỗi của họ,” ông Trump nói, trước khi hỏi về quy mô khoản lỗ của công ty.
Sắc lệnh hành pháp không nêu tên bất kỳ công ty cụ thể nào. Văn bản này khẳng định các khoản doanh thu từ dầu mỏ nói trên là tài sản có chủ quyền của Venezuela, được Mỹ nắm giữ cho các mục đích chính phủ và ngoại giao, và không thuộc quyền yêu cầu của các bên tư nhân.
Trong thông cáo, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Trump đang ngăn chặn việc tịch thu doanh thu dầu mỏ của Venezuela, điều có thể làm suy yếu những nỗ lực quan trọng của Mỹ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế và chính trị tại Venezuela.”
Theo nội dung được công bố, một thỏa thuận giữa Mỹ và các nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sẽ cho phép cung cấp tới 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ, nơi có nhiều nhà máy lọc dầu được thiết kế đặc biệt để xử lý loại dầu này.
Sắc lệnh hành pháp được ban hành dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 và Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia năm 1976.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh cùng ngày ông gặp các giám đốc điều hành của Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron, cùng một số tập đoàn dầu khí khác tại Washington, trong khuôn khổ khuyến khích họ đầu tư khoảng 100 tỉ USD vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

RSS