Mỹ thúc đẩy đầu tư 100 tỉ USD vào dầu mỏ Venezuela, doanh nghiệp phát tín hiệu thận trọng

NGHIÊM THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các tập đoàn dầu khí lớn đầu tư khoảng 100 tỉ USD vào ngành dầu mỏ Venezuela, coi đây là trọng tâm trong chiến lược của Washington tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự thận trọng, cho rằng môi trường đầu tư còn tiềm ẩn không ít rủi ro.

Mỹ thúc đẩy đầu tư 100 tỉ USD vào dầu mỏ Venezuela, doanh nghiệp phát tín hiệu thận trọng - ảnh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 9.1. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.1 đã gặp gỡ đại diện một số tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới tại Nhà Trắng, kêu gọi họ đầu tư khoảng 100 tỉ USD vào Venezuela nhằm mở rộng đáng kể sản lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ xác định dầu mỏ là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đối với Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro trong một cuộc đột kích tại thủ đô Caracas rạng sáng ngày 3.1.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng đang xuống cấp của Venezuela và cuối cùng tăng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây,” ông Trump phát biểu khi khai mạc cuộc họp, bên cạnh các lãnh đạo cấp cao của ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron và một số doanh nghiệp khác.

Mỹ hứa bảo đảm an ninh, nhấn mạnh lợi ích kinh tế

Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo đảm “an toàn tuyệt đối, an ninh tuyệt đối” cho các công ty dầu khí đầu tư vào Venezuela, đồng thời khẳng định việc đầu tư sẽ do doanh nghiệp thực hiện, không sử dụng ngân sách liên bang.

“Kế hoạch là để họ chi tiêu, có nghĩa là các công ty dầu khí khổng lồ của chúng ta sẽ chi ít nhất 100 tỉ USD tiền của chính họ, chứ không phải tiền của chính phủ,” ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp dầu khí không cần vốn từ chính phủ, nhưng cần sự bảo đảm về an ninh trong quá trình đầu tư.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ quyết định công ty dầu khí nào được tham gia, đồng thời ca ngợi thỏa thuận với các lãnh đạo lâm thời của Venezuela về việc cung cấp 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ, nơi có nhiều nhà máy lọc dầu được thiết kế phù hợp với loại dầu này. Theo ông, các chuyến giao hàng có thể tiếp tục vô thời hạn.

“Một trong những lợi ích mà Mỹ thu được từ việc này sẽ là giá năng lượng thậm chí còn thấp hơn,” Tổng thống Trump cho biết.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ tiếp tục bắt giữ các tàu chở dầu của Venezuela trên biển để thực thi lệnh cấm vận; vụ bắt giữ thứ năm đã được công bố trong ngày 9.1.

Các quan chức chính quyền Trump cho biết Washington cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn thu của Venezuela trong thời hạn không xác định nhằm bảo đảm nước này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Doanh nghiệp dè dặt, đặt điều kiện đầu tư

Mặc dù một số giám đốc điều hành bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và phát tín hiệu sẵn sàng đầu tư nếu được hỗ trợ, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn tỏ ra thận trọng trước những rủi ro về chi phí và bất ổn chính trị.

Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods cho biết công ty hiện coi Venezuela là “không thể đầu tư” và cần những thay đổi đáng kể trước khi quay trở lại.

“Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản ở đó hai lần, vì vậy bạn có thể tưởng tượng việc quay trở lại lần thứ ba sẽ đòi hỏi những thay đổi khá đáng kể,” ông nói. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với chính quyền hiện nay của Mỹ và sự phối hợp với Chính phủ Venezuela, những thay đổi đó “có thể được thực hiện”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Chevron Mark Nelson cho biết Chevron, công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ vẫn đang hoạt động tại Venezuela, cam kết đầu tư và có khả năng “tăng sản lượng vận chuyển từ các liên doanh đó lên gần 100%, có hiệu lực ngay lập tức”.

Giám đốc điều hành ConocoPhillips Ryan Lance bày tỏ sự lạc quan thận trọng, cho rằng “có cơ hội để hành động nhanh chóng và khôi phục lại chất lượng đã mất ở Venezuela trong 25 năm qua”, đồng thời lưu ý công ty này hiện là chủ nợ phi chính phủ lớn nhất của Venezuela với khoản nợ khoảng 12 tỉ USD.

Trước thềm cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 9.1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng, Mỹ có “khả năng thực sự” sử dụng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ để hỗ trợ tài chính cho các dự án dầu khí quy mô lớn tại Venezuela, qua đó giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận với các công ty dầu mỏ vẫn đang được tiến hành nhằm hướng tới các cam kết cụ thể. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải thuyết phục họ đầu tư, rồi sau đó phải thu hồi vốn của họ càng nhanh càng tốt. Và rồi chúng ta có thể chia đều số tiền đó giữa Venezuela, Mỹ và họ. Tôi nghĩ điều đó rất đơn giản.”

Theo Reuters, Guardian