Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên Đại Tây Dương

N.THANH

VHO - Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên vùng biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương, trong đó có một tàu treo cờ Nga, trong bối cảnh Washington siết chặt các biện pháp kiểm soát vận chuyển dầu mỏ.

Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên Đại Tây Dương - ảnh 1
Một thành viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ quan sát tàu Marinera. Ảnh: @US_EUCOM/X

Theo Reuters, ngày 7.1, Mỹ thông báo đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela tại Bắc Đại Tây Dương và vùng Caribe.

Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên Đại Tây Dương và kết thúc vào sáng 7.1, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm quân đội, mang theo lệnh của tòa án, bắt giữ tàu chở dầu thô Marinera. Con tàu này trước đó đã từ chối kiểm tra vào tháng trước, sau đó chuyển sang treo cờ Nga, theo các quan chức Mỹ.

Chiến dịch của Mỹ có sự hỗ trợ của Không quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đây là một phần trong “những nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt”.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, tàu Marinera đã tìm cách giả mạo danh tính nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cũng đã chặn bắt một tàu chở dầu khác có liên hệ với Venezuela là tàu M Sophia treo cờ Panama, gần bờ biển đông bắc Nam Mỹ. Theo hồ sơ của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, con tàu này đang chở đầy dầu.

Các quan chức Mỹ cho biết tàu Marinera, trước đây mang tên Bella-1, cùng với tàu M Sophia được cho là thuộc một “hạm đội ngầm” chuyên vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định việc vận chuyển năng lượng bằng đường biển chỉ được cho phép khi phù hợp với luật pháp và các yêu cầu về an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cho rằng ngành năng lượng Venezuela có thể phát triển thông qua các kênh thương mại hợp pháp.

Trong một tuyên bố khác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết thủy thủ đoàn tàu Marinera đã không tuân lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển và tìm cách tránh bị bắt giữ, do đó có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Liên quan đến chính sách dầu mỏ, Tổng thống Trump hôm 6.1 tuyên bố Mỹ có kế hoạch tinh chế và bán từ 30 - 50 triệu thùng dầu thô đang bị mắc kẹt tại Venezuela do các lệnh trừng phạt, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục ngành dầu khí của quốc gia này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington đang xem xét nới lỏng một số lệnh trừng phạt để triển khai kế hoạch nêu trên.

Về phía Venezuela, PDVSA xác nhận đang tiến hành đàm phán với Mỹ và cho biết các đề xuất hiện nay dựa trên “các giao dịch thương mại thuần túy, theo các điều khoản hợp pháp, minh bạch và có lợi cho cả hai bên”.