Mỹ bổ sung 25 quốc gia vào danh sách đóng phí bảo lãnh visa

NGHIÊM THANH

VHO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ sung 25 quốc gia vào danh sách các nước mà công dân của họ có thể phải đặt cọc phí bảo lãnh nhập cảnh Mỹ lên tới 15.000 USD.

Mỹ bổ sung 25 quốc gia vào danh sách đóng phí bảo lãnh visa - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo Reuters ngày 7.1, thông tin này được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ và sẽ có hiệu lực vào ngày 21.1. Tính đến ngày 7.1, tổng cộng có 38 quốc gia nằm trong danh sách này.

Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Bất kỳ công dân hoặc người quốc tịch nào đi du lịch bằng hộ chiếu do một trong những quốc gia này cấp, nếu đáp ứng các điều kiện khác để được cấp visa B1/B2, đều phải đặt cọc một khoản tiền bảo lãnh là 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD". Cơ quan này cho biết thêm số tiền bảo lãnh cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm phỏng vấn xin visa.

38 quốc gia trong danh sách bao gồm: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe, Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea Bissau, Namibia, Turkmenistan, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi, và Zambia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người nộp đơn phải đồng ý với các điều khoản của khoản bảo lãnh thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động một chương trình thí điểm vào tháng 8.2025 với danh sách 6 quốc gia. Chính phủ Mỹ cho biết các khoản tiền bảo lãnh này nhằm mục đích ngăn chặn du khách lưu trú quá hạn visa khi đi du lịch hoặc công tác.

Nộp tiền bảo lãnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cấp visa. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối hoặc khi người được cấp rời Mỹ đúng hạn, tuân thủ các điều kiện lưu trú.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2025, Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất mạnh mẽ, thu hồi thị thực và thẻ xanh, cũng như kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội và các bài phát biểu trước đây của người nhập cư.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ, với các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.