Mỹ áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia

DUY HOÀNG

VHO - Mỹ sẽ áp thuế quan mới từ ngày 24.7 với hàng chục đối tác thương mại, thay thế mức thuế tạm thời 10% hiện tại.

Mỹ áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia - ảnh 1
Hàng hóa được vận chuyển tại California, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Các mức thuế mới từ 10 - 12,5% sẽ thay thế mức thuế quan toàn cầu 10% được Tổng thống Donald Trump áp dụng hồi đầu năm nay. Mỹ sẽ áp thuế ở mức hai con số đối với 60 quốc gia, với cáo buộc các nước này không kiểm soát hiệu quả tình trạng lao động cưỡng bức.

Thay vì tiếp tục dựa vào các mức thuế tạm thời, lần này chính quyền Tổng thống Donald Trump lựa chọn áp thuế theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Đây là cơ sở pháp lý được đánh giá có tính bền vững hơn.

Chính quyền Mỹ cũng để ngỏ khả năng mở rộng việc áp thuế theo Điều 301. Hiện Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang điều tra 16 quốc gia, chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, nhằm xác định liệu các nước này có duy trì tình trạng sản xuất dư thừa hay không.

Theo phía Mỹ, việc sản xuất vượt nhu cầu đã đẩy giá hàng hóa xuống thấp, gây bất lợi cho các doanh nghiệp Mỹ trong cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng.

Các mức thuế mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng gần như toàn bộ các mặt hàng mà Mỹ mua từ nước ngoài.

Từ ngày 24.7, 17 đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Vương quốc Anh và Mexico, sẽ phải chịu mức thuế 10%. Mức thuế này cũng áp dụng đối với 10 quốc gia khác đã ký các thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó có cam kết triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn lao động cưỡng bức.

Trong khi đó, 43 quốc gia còn lại, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Australia... sẽ chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Theo chính quyền Mỹ, các mức thuế này được xác định dựa trên kết quả sơ bộ của cuộc điều tra do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố vào đầu tháng 6.

Theo quy định mới, nhiều mặt hàng sẽ được miễn áp thuế, trong đó có phân bón và một số loại nhiên liệu đang chịu áp lực tăng giá do xung đột tại Iran. Ngoài ra, thực phẩm, ô tô, một số sản phẩm kim loại và dược phẩm cũng nằm trong danh sách được miễn trừ.