Gia tăng sức ép trong đàm phán thuế quan

VHO - Chưa đầy hai tuần trước thời điểm Mỹ có thể tái áp dụng thuế quan đối ứng với hầu hết các nước trên thế giới, Chính phủ Mỹ đã đưa ra những thông điệp mới nhằm gia tăng sức ép lên các nước trong đàm phán thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Chấm dứt đàm phán với Canada

Theo New York Times, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với đồng minh Canada và đe dọa áp thuế mới do bất đồng về thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST). Quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Canada tuyên bố áp dụng DST đối với các công ty công nghệ, trong đó có Amazon, Google và Meta. Ông Donald Trump cho rằng việc áp thuế này là một cuộc tấn công trực diện và công khai nhằm vào Washington. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, trong vòng 7 ngày tới sẽ thông báo cho phía Canada biết các mức thuế mà nước này phải chịu khi muốn giao thương với Mỹ.

DST của Canada, được Quốc hội nước này thông qua từ năm 2023, sẽ chính thức có hiệu lực thu thuế từ ngày 1.7 tới. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ của Mỹ sẽ chỉ phải trả hàng tỷ USD tiền thuế cho phía Canada trước ngày 30.6 tới.

Canada đã được miễn một số khoản thuế của Mỹ, chẳng hạn thuế 10% được áp dụng vào đầu tháng 4 năm nay đối với hầu hết các đối tác thương mại, song nước này phải đối mặt với một chế độ thuế quan riêng. Tuần trước, Canada cho biết sẽ điều chỉnh mức thuế đối ứng 25% đối với thép và nhôm của Mỹ, sau khi Washington quyết định tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu đối với hai kim loại này lên 50% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trong vòng 30 ngày tới.

EU sẵn sàng đáp trả

CNBC đưa tin, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ gửi thư đến hàng loạt quốc gia trong vòng 10 ngày tới để thông báo mức thuế phải trả nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại Mỹ, với lý do không thể kết thúc đàm phán với hơn 200 đối tác thương mại trong thời gian ngắn. Theo ông Donald Trump, Mỹ sẵn sàng áp mức thuế 25% nếu không đạt được các thỏa thuận thương mại đúng hạn, dự kiến là trước ngày 09.07 tới.

Vẫn chưa rõ liệu các quốc gia có đạt được thỏa thuận trước thời hạn để tránh bị áp thuế mới hay không. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington có thể hoàn tất lộ trình ký kết các thỏa thuận thương mại trước tháng 09, đồng nghĩa nhiều hiệp định vẫn đang được xúc tiến, dù có thể kéo dài sau tháng 7. Theo ông Scott Bessent, Mỹ đang tập trung đàm phán với 18 đối tác chính. Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót tháng 7, hoặc Tổng thống Donald Trump có thể đơn phương quyết định mức thuế áp dụng nếu không có thỏa thuận nào đạt được.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được tài liệu bao gồm những đề xuất mới nhất của Mỹ để thảo luận về thuế quan và khối 27 quốc gia vẫn đang đánh giá tài liệu này. Phía EU tuyên bố đã sẵn sàng cho một thỏa thuận và đã chuẩn bị cho khả năng không đạt được thỏa thuận nào. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về khả năng đáp trả của EU nếu Mỹ cứng rắn trong chính sách áp thuế mới. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh, EU vẫn ưu tiên đối thoại nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình. Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị G7 ở Canada, hai bên đã thống nhất đẩy nhanh tiến trình đàm phán với mục tiêu đạt được thỏa thuận thương mại song phương trước ngày 9.7, nhằm tránh việc áp thuế lẫn nhau.

Theo PHƯƠNG NAM tổng hợp/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Link bài viết gốc