“Mấu chốt” quyết định trong cuộc gặp giữa Mỹ với Ukraine và châu Âu
VHO - Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng liên quan đến vấn đề chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Theo CNN, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 18.8 được xem là điều hiếm thấy tại Nhà Trắng trong lịch sử.
Các quan chức châu Âu cho biết quyết định đến Washington vào phút chót phản ánh sự cấp bách trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump về nỗ lực chấm dứt chiến sự.
Đảm bảo an ninh
Vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là trọng tâm của các cuộc đàm phán hôm 18.8.
Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine rất muốn biết Tổng thống Trump sẽ cam kết những nguồn lực nào để đảm bảo, một khi đạt được thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai.
Ở một diễn biến khác, tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump cho biết sẽ không loại trừ khả năng gửi quân đội Mỹ vào Ukraine để duy trì hòa bình.
"Tổng thống Putin đã đồng ý các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Và đây là một trong những điểm chính cần xem xét. Chúng ta sẽ cân nhắc điều đó tại bàn đàm phán", Tổng thống Trump nhấn mạnh.
Theo giới quan sát, thông tin về sự hiện diện của quân đội Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine được xem là một diễn biến mới.
Và việc Tổng thống Trump không loại trừ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington nhằm tìm cách chấm dứt chiến sự.
Hướng tới một cuộc gặp ba bên
Một trong những mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Trump là cuộc gặp ba bên giữa Nga-Mỹ-Ukraine.
Sau khi kết thúc cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn đang nỗ lực để tiến tới cuộc họp ba bên, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể về thời điểm diễn ra.
"Chúng ta có thể có hoặc không có một cuộc gặp ba bên. Nếu chúng ta không có một cuộc gặp ba bên, thì cuộc chiến có thể sẽ tiếp diễn, và nếu có, đó là cơ hội tốt. Một cuộc gặp ba bên sẽ mang đến khả năng chấm dứt chiến tranh", ông Trump nhấn mạnh.
Trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin nhằm sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskyy tại một địa điểm đã được xác định.
“Sau đó là một cuộc gặp gồm hai Tổng thống Nga và Ukraine và tôi”, Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social nhưng không nhắc đến phía Nga đã đồng ý hay chưa.
“Lệnh ngừng bắn”
Động thái Tổng thống Trump đảo ngược quyết định về lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine đã gây sốc cho các nhà lãnh đạo châu Âu và đưa ra một số tranh luậntrong cuộc họp đa phương vào hôm 18.8.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tuần trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thất vọng nếu các cuộc đàm phán không đạt được lệnh ngừng bắn, và cho rằng sẽ có những hậu quả "nghiêm trọng" nếu lệnh ngừng bắn không được thực hiện.
Tuy nhiên, khi rời Alaska tuần trước, tổng thống Mỹ lại nói rằng ông không còn nghĩ rằng lệnh ngừng bắn là cần thiết nữa, và muốn chuyển sang đàm phán một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Sự thay đổi này gây bất ngờ cho các nước châu Âu, bởi vì họ đã đạt được thỏa thuận trong một cuộc họp trực tuyến hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ, rằng lệnh ngừng bắn sẽ là mục tiêu của tổng thống Mỹ tại Alaska.
Nhưng trong cuộc gặp với các nước châu Âu vào đầu tuần, Tổng thống Trump nói rằng việc thay đổi quan điểm so với trước đó là phù hợp với tình hình thực tế.
“Rõ ràng tất cả chúng ta đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài”, ông nhấn mạnh.
Phản ứng từ châu Âu
Trong cuộc họp ngày 18.8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất một nhà lãnh đạo châu Âu cũng nên tham dự tại cuộc họp ba bên giữa Mỹ - Nga - Ukraine.
"Tôi nghĩ rằng để tiếp nối, chúng ta có thể cần một cuộc họp bốn bên. Bởi vì khi nói về đảm bảo an ninh, chúng ta sẽ nhắc đến toàn bộ an ninh của lục địa châu Âu", ông Macron nhấn mạnh.
Theo giới quan sát, quan điểm của Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng không chỉ đối với Ukraine trong các cuộc đàm phán ngày 18.8, mà còn đối với phần còn lại của châu Âu.
Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz vẫn nhắc đến thoả thuận ngừng bắn, cho rằng cuộc gặp ba bên tiềm năng giữa Nga, Mỹ và Ukraine khó có thể diễn ra nếu không có lệnh ngừng bắn.
“Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề đó”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói.
Với Tổng thống Zelensky, cuộc gặp lần này đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều so với không khí căng thẳng diễn ra hồi tháng 2 năm nay trong cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ.
Rõ ràng phía Ukraine đã rất chú trọng đến việc đảm bảo các cuộc đàm phán không bị chệch hướng.
Theo CNN, NBCNEWS
Link bài viết gốc