Khoảng 6,5 triệu người Somalia đối mặt nguy cơ đói nghiêm trọng
VHO - Dữ liệu mới đây của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 6,5 triệu người tại Somalia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong bối cảnh hạn hán kéo dài, xung đột và nguồn viện trợ quốc tế sụt giảm mạnh.

Theo báo cáo Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), đến cuối tháng 3, hàng triệu người sẽ rơi vào mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn. Dự báo năm 2026, có khoảng 1,84 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó gần 500.000 em ở tình trạng nghiêm trọng.
Các quan chức cho biết lượng mưa thấp hơn trung bình đã gây mất mùa trên diện rộng, gia súc chết hàng loạt, giá lương thực tăng cao đã buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2025, hạn hán và xung đột đã khiến khoảng 278.000 người phải di dời, làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp và phân phối viện trợ.
Ông George Conway, Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Somalia, cảnh báo tình hình đang “trở nên nghiêm trọng một cách đáng báo động”, với giá nước tăng vọt, nguồn thực phẩm khan hiếm và nguồn tài trợ ở mức thấp kỷ lục.
Ông nhấn mạnh hỗ trợ khẩn cấp là tối quan trọng trong những tháng tới, khi mùa mưa chính dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6.
Ngay cả khi lượng mưa sắp tới đạt mức trung bình, khoảng 5,5 triệu người vẫn có nguy cơ rơi vào khủng hoảng lương thực vào cuối năm 2026.
Giới chức Somalia kêu gọi cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp và kiều bào tăng cường hỗ trợ, trong bối cảnh nhiều chương trình cứu sinh về lương thực, y tế, dinh dưỡng và nước sạch buộc phải thu hẹp hoặc tạm dừng do cắt giảm ngân sách toàn cầu.

RSS